Thời sự Quốc tế

Nihon Hidankyo phản đối Mỹ thử hạt nhân

27/05/2019, 07:10

Theo truyền thông Nhật Bản, đại diện Nihon Hidankyo - tổ chức kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân ở nước này đã lên án vụ thử hạt nhân của Mỹ.

img
Tổ chức Nihon Hidankyo (Ảnh tư liệu: United Nations)

Ông Kido Sueichi, Tổng thư ký của Nihon Hidankyo, hay còn gọi là Tổ chức của Nạn nhân Bom nguyên tử và bom khinh khí, đã có bài phát biểu sau khi thông tin vụ thử hạt nhân ở Mỹ được tiết lộ.

Bản thân ông Kido Sueichi cũng là nạn nhân vụ ném bom nguyên tử của Mỹ ở Nagasaki trong Thế chiến II.

Ông Kido cho rằng vụ thử hạt nhân là hành động không thể tha thứ và rằng hành động của Tổng thống Donald Trump là không thể dự đoán được.

Theo Tổng thư ký của Nihon Hidankyo, có thể Mỹ đã có một ý định nào đó khi đưa ra công bố trên trong lúc ông Trump ở thăm Nhật Bản, nước duy nhất gánh chịu bom nguyên tử trong Thế chiến II.

Ông Kido Sueichi đã gọi công bố này của Hoa Kỳ là thiếu tôn trọng. Ông Kido kêu gọi dừng việc dùng vũ khí hạt nhân để đe dọa và mong muốn Mỹ và thế giới từ bỏ loại vũ khí này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.