Bóng đá

Nín thở chờ phán quyết số phận AFF Cup 2020

27/07/2020, 18:04

Theo thông tin mới nhất, AFF Cup 2020 có thể bị thay đổi kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

img
AFF Cup 2020 đứng trước khả năng bị hoãn lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chiều 27/7, Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã họp trực tuyến, bàn về kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth, đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn.

Trên cơ sở cập nhật, đánh giá tình hình tại các quốc gia Đông Nam Á, đa số thành viên cho rằng Covid-19 sẽ tiếp tục phức tạp, do đó AFF Cup 2020 khó diễn ra theo kế hoạch (từ ngày 23/11 đến 31/12).

Căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến của dịch Covid-19, với mục tiêu mang đến bầu không khí bóng đá trọn vẹn cho đông đảo người hâm mộ cũng như đảm bảo các giá trị của giải đấu, các thành viên của ban đã thảo luận và đề xuất phương án dời AFF Suzuki Cup 2020 sang tổ chức vào năm 2021.

Tuy nhiên, theo ý kiến đóng góp của ông Trần Quốc Tuấn, năm 2021 là một năm rất khó khăn với lịch thi đấu dày đặc của các giải quốc tế.

Cụ thể, bên cạnh các giải đấu của AFC còn có Olympic Tokyo, EURO (đều được dời sang tổ chức vào năm 2021), CONCACAF... nên việc tính toán thời điểm phù hợp với các quốc gia Đông Nam Á để tổ chức thành công AFF Cup cũng là một bài toán đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

Dự kiến, ngày 30/7, các thành viên của AFF sẽ tiếp tục họp trực tuyến để đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện, Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup, sau khi đánh bại Malaysia 3-2 trong hai lượt trận chung kết năm 2018. Giải năm nay dự kiến tiếp tục áp dụng thể thức sân nhà và sân khách tại vòng bảng, thay vì tập trung ở hai quốc gia như trước đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.