Ngày 3/4, Sở Y tế Ninh Bình cho biết, qua thống kê trên địa bàn tỉnh có 921 trường hợp được cách ly, giám sát do có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.
Trong đó, cách ly tại các cơ sở y tế là 71 trường hợp; tại các khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố là 277 trường hợp và cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 589 người. Những trường hợp cách ly đã được lấy mẫu xét nghiệm.
Theo Sở Y tế Ninh Bình, có khoảng 1/2 số mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính, chưa xuất hiện ca bệnh nào liên quan đến yếu tố dịch tễ từ BV Bạch Mai dương tính với SARS-CoV-2.
Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 11 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế (tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình là 8 trường hợp; tại Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn 1 trường hợp; tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan 1 trường hợp và tại Phòng khám đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư 1 trường hợp).
Trong số ca nhiễm này chỉ có 1 ca bệnh phát hiện tại cộng đồng ở xã Định Hóa (huyện Kim Sơn), được xác định có liên quan đến yếu tố dịch tễ tại Bệnh viện Bạch Mai.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận