Thời sự

Ninh Thuận: Mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất sau bão số 6

11/11/2019, 11:02

Bão số 6 suy giảm thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn nhiều tỉnh, thành đề phòng lũ quét, sạt lở gây nguy hiểm cho người dân

img
Người dân di dời phương tiện đánh bắt hải sản vào bờ để tránh thiệt hãi trước khi bão số 6 đổ bộ ở Ninh Thuận.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, sáng 11/11, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, trong ngày hôm nay (11/11) các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, khu vực Tây nguyên và Đông Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); đêm mưa giảm nhanh.

Cũng theo nguồn tin trên, từ sáng 11/11 đến ngày 12/11 ở các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ); riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/24 giờ có nơi trên 150mm/24 giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

img
Các tàu thuyền đã cập cảng để tránh trú bão an toàn.

Sáng 11/11, theo ghi nhận của PV tại tỉnh Ninh Thuận, các cơ quan chức năng đã thông báo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6. Theo đó, từ ngày 11/11 khu vực tỉnh Ninh Thuận có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 70 - 150mm/24h. Dự báo mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Cảnh báo ngày 11/11 nguy cơ xuất hiện đợt lũ trên các sông suối trên địa bàn, với mực nước đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2; trên các sông suối nhỏ và thượng lưu song ở mức báo động 3. Song song đó, cần đề phòng xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạc lở đất trên các nhanh sông suối nhỏ thuộc địa bàn các xã Phước Bình, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Tiến huyện Bác Ái; xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới huyện Ninh Sơn; xã Lợi Hải, Phước Kháng, Phước Chiến huyện Thuận Bắc và xã Vĩnh Hải huyện Ninh Hải.

Cảnh báo người dân chú ý đặc biệt khi lưu thông qua các đường tràn và đề phòng sạt lở đất, đá trên tuyến đường 707, tuyến đường ven biển; cùng với đó là ngập úng cục bộ tại một số điểm ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước); cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.