Thế giới giao thông

Nissan khiếu nại thông tin “cắt giảm sản lượng”

24/04/2019, 07:09

Nissan Motor khẳng định thông tin trên tờ Nikkei nói rằng hãng xe sẽ cắt giảm sản lượng trong năm nay là “hoàn toàn không chính xác”.

img
Xe hơi Nissan tại đại lý xe hơi ở Patchogue, New York, Mỹ

Hãng sản xuất xe của Nhật cũng đã gửi khiếu nại với tờ báo nổi tiếng về tin tức kinh doanh này.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nikkei báo cáo việc Nissan sẽ cắt giảm sản lượng toàn cầu khoảng 15% cho năm tài chính 2019 (kết thúc vào tháng 3/2020), xuống còn 4,6 triệu chiếc.

Tờ Nikkei cho biết, đây sẽ là mức giảm sản lượng cao nhất trong hơn 10 năm qua của hãng ô tô Nhật Bản, liên quan tới doanh số thấp tại các thị trường nước ngoài bao gồm cả Mỹ.

Tờ báo còn nhận xét, động thái này sẽ đánh dấu một sự thay đổi trong chiến dịch mở rộng được thúc đẩy bởi cựu Chủ tịch Carlos Ghosn, người đang đối mặt với các cáo buộc về gian lận tài chính.

Đăng tải trên trang web của hãng, Nissan phản đối kịch liệt báo cáo của Nikkei và nói rằng, kế hoạch sản xuất của hãng xe cho năm tài chính hiện tại sẽ được tiết lộ vào ngày 14/5, khi công ty công bố kết quả tài chính của năm tài chính 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.