Kinh tế

Nợ công bằng 55,7% GDP

28/07/2014, 11:02

Đến 31/12/2012, tổng dư nợ theo Luật Quản lý nợ công là 1.642.916 tỷ đồng, bằng 55,7% GDP (năm 2011 bằng 54,9% GDP).

TIN LIÊN QUAN

Trong đó, nợ của Chính phủ 1.279.994 tỷ đồng; nợ được Chính phủ bảo lãnh 342.036 tỷ đồng; nợ của Chính quyền địa phương 20.886 tỷ đồng. Dư nợ nước ngoài của quốc gia là 1.212.575 tỷ đồng, bằng 41,1% GDP (năm 2011 là 44,5% GDP).


Số dư nợ công năm 2012 tăng 250.896 tỷ đồng, tương đương 18,2% so với năm 2011, trong đó có một số khoản tăng trên 50% như: Nợ của chính quyền địa phương tăng 91,9%; các khoản huy động của trái phiếu Chính phủ tăng 55,24%; bảo lãnh phát hành trái phiếu ngân hàng chính sách xã hội tăng 50,45%. Tỷ trọng các khoản nợ công có sự thay đổi về kết cấu so với năm 2011: Tăng nợ vay trong nước, giảm nợ vay nước ngoài.

Hải Quỳnh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.