Hồ sơ tài liệu

Nổ ga tàu điện Bangkok, nhiều người hoảng sợ

05/07/2016, 12:55

Ngày 5/7, tại sân ga tàu điện ngầm của Bangkok, Thái Lan xuất hiện tiếng nổ lớn, làm nhiều người hoảng sợ.

Nổ tại sân ga tàu điện Bangkok, nhiều người hoảng

Sự cố xảy ra tại nhà ga tàu điện ngầm Suthisarn, ở thủ đô Bangkok

Tiếng nổ lớn được nghe thấy tại nhà ga tàu điện ngầm Suthisarn vào khoảng 8 giờ sáng, khiến nhiều người đang chờ đợi ở sân ga hoảng sợ.

Cơ quan điều hành sân ga Mass Rapid Transit thông báo, nguyên nhân tiếng nổ là do sự cố chập điện. Mass Rapid Transit thông báo tạm dừng dịch vụ trong thời gian ngắn và xin lỗi vì sự bất tiện gây ra cho hành khách. Nhưng khoảng 5 phút sau, dịch vụ tàu điện trở lại bình thường.

Vào lúc 8:40 sáng cùng ngày, MRT xác nhận chính xác nguyên nhân tiếng nổ là do chập điện trên tàu nên cùng tiếng nổ lớn còn có cả khói đen.

Dù chỉ là tiếng nổ từ động cơ tàu cũng khiến người dân Bangkok sợ hãi vì khoảng đầu tháng 5 vừa rồi, tại nhà ga Hua Lamphong ở thủ đô Bangkok, Thái Lan cũng xảy ra vụ nổ với quả bom chỉ bằng kích thước quả bóng bàn. Vụ nổ đã khiến hai hành khách bị thương nhẹ, không bị đe dọa tính mạng và được đưa tới bệnh viện cứu chữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.