Thế giới

Nổ kho vũ khí, Ukraine lại tố "có dấu vết Nga"

28/09/2017, 06:52

Quan chức Ukraine nghi ngờ Nga có dính líu tới vụ cháy kho quân sự gần Vinnitsia.

4070796

Ukraine nghi ngờ Nga có dính líu tới vụ cháy kho quân sự gần Vinnitsia

Liên quan tới vụ nổ tại kho đạn dược gần Vinnitsia, Ukraine vào đêm 26, rạng sáng ngày 27/9, mới đây cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - Zoryan Shkiryak nhận định vụ việc trên là do "biệt kích Nga phá hoại" - Sputnik News đưa tin.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan an ninh Ukraine đã khởi tố vụ án hình sự tội "Phá hoại" đồng thời sơ tán 30 ngàn người dân.

"Nhìn vào những dấu hiệu, tôi nghi ngờ là do Nga phá hoại. Đây là ý kiến ​​cá nhân của tôi", — ông Shkiryak nói với kênh truyền hình "112 Ukraine" hôm 27/9.

Video phản ánh của các hãng tin CNN, Reuters:

Theo Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov, "bất cứ điều gì xảy ra ở Ukraina đều lập tức được cáo buộc cho Nga".

Trước đó theo Reuters, các vụ nổ xuất hiện vào cuối ngày 26/9 tại kho đạn dược ở ngôi làng Kalinovka, gần thành phố Vinnitsa, người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Yaroslav Trakalo nói.

Cơ quan ứng phó các tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết, một người đã bị thương trong vụ nổ.

Giới chức nước này đã nhanh chóng huy động hơn 1.200 quân nhân và 47 thiết bị hạng nặng tham gia nỗ lực ứng phó đám cháy và các vụ nổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.