Thế giới

Nô lệ tình dục Hàn Quốc đòi Thủ tướng Nhật xin lỗi, bồi thường

27/01/2016, 07:04

Thỏa thuận giữa hai Chính phủ không mang tới cảm xúc của các nạn nhân, điều này là hoàn toàn sai trái.

Thân nhân những người Hàn Quốc là nạn nhân Thế chi
Thân nhân những người Hàn Quốc là nạn nhân Thế chiến thứ II biểu tình, yêu cầu xin lỗi từ Chính phủ Nhật Bản.

Hôm qua (26/1) AFP đưa tin hai phụ nữ Hàn Quốc bị buộc phải phục vụ trong những nhà thổ dành cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến thứ II đã từ chối thỏa thuận hòa giải giữa hai Chính phủ; Đồng thời, yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra lời xin lỗi trực tiếp và bồi thường cho các nạn nhân.

Bà Lee Ok-sun, 88 tuổi, và bà Kang Il-chul, 87 tuổi, cho biết: Thỏa thuận giữa hai Chính phủ không mang tới cảm xúc của các nạn nhân, điều này là hoàn toàn sai trái. Bà Lee Ok-sun và Kang Il-chul là hai trong số 10 nghìn phụ nữ châu Á bị lạm dụng tình dục trong các nhà thổ dành cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến thứ II.

Trước đó, một thỏa thuận hồi tháng 12/2015 bao gồm lời xin lỗi gián tiếp từ Thủ tướng Abe và Nhật cam kết cung cấp 1 tỷ yên (8 triệu USD) cho quỹ hỗ trợ các nạn nhân tình dục của Hàn Quốc. Năm 1995, Chính phủ Nhật Bản thành lập quỹ bồi thường cho các nạn nhân nhưng điều này không được người dân Hàn Quốc đánh giá cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.