Pháp đình

Nổ lò nung phế liệu, 3 trong số 12 công nhân bị bỏng nguy kịch

12/04/2014, 21:14

Một vụ nổ lò nung phế liệu tại nhà máy thép Pomina 3 (thuộc KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khiến 12 công nhân phải nhập viện cấp cứu do bỏng nặng.

Một vụ nổ lò nung phế liệu tại nhà máy thép Pomina 3 (thuộc KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khiến 12 công nhân phải nhập viện cấp cứu do bỏng lúc chiều tối 11/4.

Các nạn nhân bị bỏng nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Các nạn nhân bị bỏng nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Sau tiếng nổ kinh hoàng, thép đã được nung chảy từ lò nung trên cao trút xuống đầu nhiều công nhân đang cắm cúi làm việc. Không kịp chạy khỏi dòng “dung nham”, nhiều công nhân bị bỏng nặng, ít nhất 3 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay trong đêm 11/4, sau khi sơ cấp cứu ban đầu, trung tâm y tế huyện Tân Thành đã chuyển 10 công nhân bị bỏng lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị.

Ngày 12/4,, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Khoa bỏng bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân trong tình trạng bỏng khắp cơ thể từ trung tâm y tế huyện Tân Thành, trong đó 3 nạn nhân bị bỏng toàn thân từ khoảng 61% đến 85%, có khả năng nhiễm trùng cao nên được điều trị trong phòng đặc biệt, 7 nạn nhân còn lại bị bỏng từ nhẹ đến trung bình, một phần cơ thể kích thích co giật, da bị lột, tóc cháy xoăn, tuy nhiên có thể tiếp xúc và đang được theo dõi sức khỏe”.

Ba công nhân bị bỏng rất nặng đang được chăm sóc đặc biệt gồm anh Hoàng Thanh Thịnh (49 tuổi, quê Hà Tĩnh) bỏng độ II, III, diện tích 85% cơ thể; anh Nguyễn Văn Thái (23 tuổi, ngụ tại Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) bỏng độ II, diện tích 76% cơ thể; anh Đoàn Lê Phương (23 tuổi, ngụ tại Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) bỏng độ I, II, diện tích 61% cơ thể.

Bảy nạn nhân khác đều ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị bỏng từ 10 - 52% cơ thể gồm các anh: Nguyễn Trọng Viễn (35 tuổi) bỏng độ II, diện tích 52% cơ thể; Đoàn Văn Quý (20 tuổi) bỏng độ I, II với diện tích 46% cơ thể; Hồ Thế Chinh (25 tuổi) bỏng độ I, II với diện tích 34% cơ thể; Nguyễn Thành Long (27 tuổi) bỏng độ II, với diện tích 15% cơ thể; Trương Ngọc Đức Tài (24 tuổi) phỏng độ 2 diện tích 10% cơ thể; Đào Văn Dũng (25 tuổi) bỏng độ I, II diện tích 15% cơ thể; Nguyễn Văn Đoàn (20 tuổi) bỏng độ II diện tích 16% cơ thể.

Bỏng dung dịch thép đã được nung chảy là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, bởi nhiệt độ cao thường gây bỏng sâu đe dọa đến tính mạng người bệnh. Theo nhận định chuyên môn của bác sĩ, các nạn nhân bị nặng sẽ phải đối mặt với tình trạng sốc bỏng và nhiễm trùng nhiễm độc. Nếu may mắn qua được nguy kịch, quá trình điều trị, ghép da còn kéo dài, bệnh nhân khó tránh được những di chứng về sau.

Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Đỗ Xuân Chiểu, Chủ tịch HĐQT Công ty thép Pomina cho biết: “Sau khi nhận được tin tai nạn, lãnh đạo công ty đã có mặt tức tốc đưa các công nhân bị nạn đến bệnh viện. Chúng tôi hy vọng sẽ được các bác sĩ hỗ trợ hết sức để anh em công nhân nhanh chóng bình phục. Thép Pomina sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí thuốc men và các chi phí khác cho công nhân gặp nạn”.

Công an vẫn chưa khám nghiệm được hiện trường do sức nóng từ lò thép còn rất lớn
Hiện, Công an vẫn chưa khám nghiệm được hiện trường do sức nóng từ lò thép còn rất lớn

Sáng nay 12/4, ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc nhà máy thép Pomina 3, đã thông tin đến báo chí về sự cố xảy ra tại nhà máy vào khoảng 16h30 phút ngày 11/4. Theo đó, tại khu vực tay quay tiếp nhận thép nóng chảy và rót thép vào khuôn đúc, khi công nhân đang chuyển thùng qua khuôn đúc để khơi dòng thì bất ngờ xảy ra vụ nổ.

“Đến thời điểm này, lò thép vẫn đang còn rất nóng nên chưa thể làm rõ nguyên nhân. Chúng tôi sẽ kết hợp với công an để điều tra nguyên nhân vụ việc và sớm có thông báo chính thức tới báo chí trong thời gian sớm nhất”, ông Đỗ Tiến Sĩ cho biết.

Theo kết quả điều tra ban đầu của các ngành chức năng, thời điểm lò nung phát nổ đang nung phế liệu sắt có dung tích chứa hơn 100 tấn nước thép tan chảy (nhiệt độ hơn 1000oC) và toàn bộ số nước thép này đã tung đổ làm nhiều công nhân bỏng nặng.

Sáng 12/4, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết vẫn chưa thể khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân vụ thép phụt ra từ nồi nấu của Nhà máy thép Pomina 3 ở Khu công nghiệp Phú Mỹ (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) do sức nóng còn rất lớn, chưa thể tiếp cận được.

Theo quan sát của PC54 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nồi nấu thép không phải nổ mà nắp nồi bị bật tung, khiến thép nấu trong nồi phụt ra ngoài, bắn vào công nhân đang làm việc gần đó.

Dự kiến, đến sáng 14/4, công tác khám nghiệm hiện trường mới có thể tiến hành được và Viện Khoa học hình sự C54 (Bộ Công an) cũng sẽ tham gia khám nghiệm cùng Phòng Kỹ thuật hình sự PC54 của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

P.Vy (tổng hợp) 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.