Giao thông

Nỗ lực đưa hầm chui phía Tây cầu sông Hàn về đích trước 30/4

18/04/2017, 21:39
image

Đó là khẳng định của ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng.

hầm chui
Hầm chui phía Tây cầu sông Hàn chuẩn bị cán đích.

Trả lời PV Báo Giao thông chiều 18/4, ông Lê Văn Lâm cho biết, với vai trò đơn vị điều hành dự án, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng đang rốt ráo đốc thúc nhà thầu thi công “cuốn chiếu” các hạng mục.

Ban QLDA trực tiếp cử các Phó giám đốc bám hiện trường, phối hợp lãnh đạo các nhà thầu động viên công nhân, đồng thời tăng ca, tăng kíp làm việc liên tục từ 6h đến 22h hàng ngày.

Đến nay, dự án đạt trên 90% tiến độ, hình hài hầm chui hiện đại. Được biết, phần hầm hở, đường dẫn phía Bắc đã xong phần móng cấp phối, nhà thầu tiếp tục thi công bó vỉa, lát gạch vỉa hè, chuẩn bị thảm nhựa toàn bộ. Riêng phần hầm hở phía Nam do vướng mặt bằng nên tiến độ bị chậm, nhà thầu điều động công nhân tập trung thi công phần thoát nước, chuẩn bị làm móng cấp phối.

Liên quan đến quyết định điều chỉnh thời hạn hoàn thành dự án trước 15/4 của UBND TP Đà Nẵng, đến nay đã trễ hẹn, ông Lâm chia sẻ rằng lãnh đạo thành phố thường xuyên gọi điện thoại đôn đốc, nhắc nhở.

hầm chui

Phối cảnh hầm chui giao thông đầu tiên tại Đà Nẵng. 

“Trước đây chúng tôi cũng dự kiến hoàn thành trước 30/4, nỗ lực vượt tiến độ, nhưng do công tác GPMB gặp khó, mặt bằng thi công chật hẹp khiến việc di chuyển máy móc, trang thiết bị khó khăn… Còn khoảng chục ngày nữa, tập thể Ban QLDA, nhà thầu nỗ lực đưa dự án cán đích”, ông Lâm nói.

Hầm chui phía Tây cầu Sông Hàn là hầm chui giao thông đầu tiên tại Đà Nẵng, nằm trong tổng thể định hướng phát triển, kết nối giao thông ngầm của thành phố trong tương lai. Dự án hoàn thành trước 30/4 sẽ giải quyết ách tắc giao thông nút phía Tây cầu sông Hàn, sẵn sàng cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, xa hơn là Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tháng 11/2017 cũng tại thành phố này.

Hầm chui nằm trên đường Trần Phú, tại điểm giao cắt với đường Lê Duẩn dẫn lên cầu sông Hàn với tổng chiều dài tuyến là 460,09m; gồm phần hầm kín dài 40m, rộng 7,5m; phần hầm hở dài 94,4m. Diện tích sử dụng đất dự kiến là 21.332m2 cùng mức vốn đầu tư xây dựng 137,5 tỉ đồng do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác.

>>>>> Xem thêm clip Trải nghiệm hầm chui giúp xóa ùn tắc trước ngày thông xe:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.