An ninh hình sự

Nổ súng bắn chủ quán Karaoke giữa đêm để dằn mặt

29/10/2017, 06:10

Mâu thuẫn trong việc làm ăn, nửa đêm Long và Thạch đến quán của Dũng rồi dùng súng bắn dằn mặt.

1_113553

Hai đối tượng Thạch và Long tại cơ quan điều tra

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc kinh doanh karaoke với anh Nguyễn Quang Dũng (SN 1990, ngụ xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) nên vào khuya ngày 25/10, Nguyễn Văn Thạch (SN 1996, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) và Thừa Văn Long (SN 1987, xã Quảng Đại, TP.Sầm Sơn) đã điều khiển xe máy mang BKS 36M-075.01 đến nhà anh Dũng để dằn mặt.

Khi vừa đến đầu cổng quán Karaoke của anh Dũng, thấy anh Dũng đang đứng trước cửa nhà, Long liền rút súng bắn 2 phát về phía anh Dũng nhưng không trúng người.

2_142153

Khẩu súng K59, hung khí mà Long đã dùng để bắn dằn mặt anh Dũng

Sau hai phát súng, cả 2 đã lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Vào cuộc điều tra, chiều ngày 28/10, Công an TP Sầm Sơn xác định Nguyễn Văn Thạch và Thừa Văn Long là 2 nghi phạm nên đã vận động các đối tượng ra đầu thú, đồng thời thu giữ 1 khẩu súng K59 và 3 viện đạn.

Hiện, Công an TP Sầm Sơn đang củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.