Điều tra

Nổ súng, hỗn chiến ở Karaoke Quán Lau: Một đối tượng ra đầu thú

20/09/2016, 10:20
image

Sau vụ hỗn chiến, nổ súng ở Karaoke Quán Lau, một đối tượng ra đầu thú, 2 người khác đang bỏ trốn.

Đối tượng Lít

Đối tượng Lít được đưa đến thực nghiệm hiện trường.

Theo cơ quan điều tra, sau 4 ngày xảy ra vụ nổ súng, hỗn chiến kinh hoàng tại cửa Karaoke Quán Lau (phường Trường Thi, TP. Vinh), đối tượng Chu Đức Gu Lít (26 tuổi) đã tới cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, Lít khai nhận đã tham gia vụ hỗn chiến, nổ súng tại Karaoke Quán Lau làm 2 người bị thương. Ngoài ra, Lít khai nhận còn 2 người khác là Trần Hùng Dũng, (SN 1984, trú tại khối 10, phường Trường Thi, TP. Vinh) và Đặng Văn Đại (SN 1984, trú tại khối 7, phường Quán Bàu) cùng tham gia vụ hỗn chiến nhưng các đối tượng này đang bỏ trốn.

Trần Hùng Dũng (áo xanh bên trái) và Đại đang bị c

Trần Hùng Dũng (áo xanh bên trái) và Đại đang bỏ trốn

Từ những lời khai ban đầu của Lít, chiều 19/9, Công an TP. Vinh đã đưa Chu Đức Gu Lít trở lại Karaoke Quán Lau để thực nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Tại buổi thực nghiệm, nghi phạm Lít cùng 3 người khác (do công an đóng thế) đã mô phỏng diễn biến từ lúc va quệt xe đến lúc hai bên xảy ra xô xát.

Vụ việc được thuật lại như sau: Khoảng 13h20" ngày 13/9, Nguyễn Đình Trung (thường gọi là Trung Cửu, SN 1979) và Nguyễn Đình Bình (sinh năm 1984, là em của Trung, cả 2 đều trú tại xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An) cùng một số người bạn hát karaoke tại quán Karaoke Quán Lau. Đến khoảng 15h40" cùng ngày cả nhóm ra về.

IMG_7825

Hiện trường ngay sau khi vụ hỗn chiến xảy ra

Khi đó, Nguyễn Đình Trung điều khiển xe ô tô BKS 37A-179.92 chở Nguyễn Đình Bình cùng 3 người bạn đi từ trong hầm gửi xe của quán ra thì va quệt với xe ô tô BKS 37A- 098.90 do Chu Đức Gu Lít (SN 1990, trú phường Trường Thi, TP. Vinh) điều khiển vừa đi đến, đậu ở sân quán.

Sau khi va quệt, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Chu Đức Gu Lít dùng dao mẹo (dao của người dân tộc Mông) chém, dùng súng bắn, dùng đá ném làm Trung, Bình bị thương nhiều chỗ phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Hiện Cơ quan điều tra đang tập trung truy bắt hai đối tượng Đại và Dũng. Cơ quan điều tra cũng kêu gọi người dân phát giác được hai nghi phạm thì trình báo với cơ quan chức năng nơi gần nhất hoặc đội điều tra Công an TP. Vinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.