An ninh hình sự

Nổ súng trong tiệc Giáng sinh

25/12/2014, 07:39

Vụ việc xảy ra khoảng 19h45 tối 23/12, tại quán Cafe Karaoke Đức Lộc, xóm 12, xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An khiến hai người bị thương, trong đó có anh Nguyễn Văn Thành.

Anh Nguyễn Văn Thành đang được điều trị tại bệnh viện với ba vết đạn trên cơ thể
Anh Nguyễn Văn Thành đang được điều trị tại bệnh viện với ba vết đạn trên cơ thể

Ngay sau đó, công an đã bắt được Trần Văn Đức (SN 1974, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc), là người đã nổ súng.

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ món nợ hai triệu đồng mà trước đó Thành đã vay của Đức dưới hình thức cầm cố điện thoại di động. Tối 23/12, Đức cùng em trai là Trần Văn Minh (SN 1982) được mời đi dự tiệc Giáng sinh tại quán cafe- Karaoke Đức Lộc. Tại đây, Đức và Minh vô tình gặp Thành. Đến 19h40, khi đã ngà  say, Đức bất ngờ nhắc tới món nợ hai triệu đồng mà Thành vay của Đức mà không chịu trả. Tức giận, Thành lao vào túm cổ áo Đức dọa đánh. Bất ngờ Đức rút súng bắn liên tục ba phát khiến Thành ngã gục rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Thấy Thành bị bắn, nhóm bạn đã lao vào đánh Minh khiến anh này bất tỉnh. Thành nhập viện trong tình trạng bị thương nặng với ba vết thương do đạn bắn, còn Minh bị chấn thương sọ não. 

Theo CQĐT, loại súng Đức dùng để bắn Thành là súng bắn đạn cao su. Đức đã từng có tiền án về tội cướp tài sản.

Văn Thanh  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.