An ninh hình sự

Nổ tàu cá, nhiều ngư dân Huế văng xuống biển

18/03/2016, 12:40

Tàu cá đánh bắt xa bờ Thừa Thiên – Huế trên đường vào bờ bị nổ bình ắc quy khiến 8 người bị thương.

No- binh- ac- quy- tau- ca- tai- Hue- 8- ngu- dan-
8 ngư dân bị thương trong vụ ắc quy tàu cá phát nổ đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu

Chiếc tàu cá bị nổ bình ắc quy mang số hiệu TTH- 96046 do ông Trương Viết Rơ (SN 1968, trú thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên.

Bình ắc quy tàu cá bất ngờ phát nổ khiến nhiều bộ phận bằng ván trên tàu cá TTH-96046 bị hư hỏng. 8 thuyền viên đang ở trong ca bin tàu bị thương, hất văng xuống biển. Riêng ông Trương Viết Rơ đang cầm lái ở pháu sau đuôi tàu nên không bị thương.

Ngay khi phát hiện sự việc, các tàu cá gần đó đã kịp thời ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ. 8 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, bỏng nặng, gồm: Lê Viết Linh (25 tuổi, trú xã Phú Thuận, con trai chủ tàu); Phạm Hữu Dũng (50 tuổi), Nguyễn Thanh Ngộ (41 tuổi), Nguyễn Văn Minh (60 tuổi), Nguyễn Văn Tải (35 tuổi, cùng trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang); Lê Huế (22 tuổi), Nguyễn Bình (42 tuổi), Nguyễn Nhật (20 tuổi, cùng trú xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Trong 8 ngư dân bị thương nói trên, có 1 ngư dân bị thương nặng đang được hồi sức tích cực, phải thở oxy tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các ngư dân khác trong tình trạng bỏng nặng, cháy da, cháy tóc.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ tàu cá làm 8 ngư dân bị thương có thể do bình ắc quy trên tàu bị chập điện. Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An phối hợp cùng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.