Đời sống

Nổ xe bồn trong garage ở Pleiku: 3 người phải cấp cứu

02/12/2020, 17:42

Công an tỉnh Gia Lai đang phong toả hiện trường vụ nổ xe bồn tại garage ở Pleiku khiến 3 người bị thương đưa đi cấp cứu.

img

Hiện trường vụ nổ xe bồn trong Garage Đức Thanh. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Đến khoảng 17h ngày 2/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai và TP Pleiku vẫn bảo vệ hiện trường, cử các cán bộ điều tra đến garage Đức Thanh, số 459, P. Thắng Lợi (TP. Pleiku) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe bồn đang đậu phía trong.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h40. Vào thời điểm trên, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ garage Đức Thanh. Vụ nổ khiến nhiều nhà lân cận rung chuyển, nhiều nhà có hệ thống kính vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bay ra ngoài ảnh hưởng đến nhà lân cận cách hiện trường khoảng 20m.

Tại hiện trường, có 3 ô tô đậu phía trong. Trong đó, chiếc xe bồn chuyên dụng để chở xăng dầu BKS 77C - 191.84 nổ tung phần bồn chứa. Phía trên căn nhà, hệ thống mái tôn xuất hiện khoảng thủng có đường kính khoảng 4m. Hệ thống tôn hư hỏng nặng, các thanh xà mái đỡ bị gãy văng ra xa. Nhiều mảnh vỡ phát ra từ bồn xe chở xăng dầu văng ra nhiều nơi.

Lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, sau khi có tiếng nổ, lực lượng chức năng đến hỗ trợ cùng người dân đưa 3 nạn nhân nam giới đi cấp cứu.

Các nạn nhân được xác định gồm ông Đỗ Đức Thanh (SN 1955, chủ garage xe Đức Thanh, trú tại số 45 - Lê Duẩn, P. Thắng Lợi), con trai ông Thanh là Đỗ Đức Thắng (SN 1991) và thợ sửa chữa của garage Trương Quang Khải (SN 1997, trú tại xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai).

Trong số các nạn nhân thì anh Trương Quang Khải được đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành phong toả hiện trường thực hiện các bước điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.