Hồ sơ tài liệu

Nobel hoà bình bất ngờ được trao cho Tổng thống Colombia

07/10/2016, 17:29

Chiều 7/10, Uỷ ban Nobel Nauy công bố chủ nhân giải Nobel hoà bình 2017.

Tổng thống Colombia

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, 52 tuổi là chủ nhân giải Nobel hoà bình 2016

Uỷ ban Nobel Nauy công bố Giải Nobel hoà bình 2016 thuộc về Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, 52 tuổi vì những nỗ lực không ngừng nghỉ để kết thúc cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm, vốn cướp đi hơn 220.000 mạng sống và 6 triệu người phải ly tán của Colombia. Giải Nobel Hoà bình sẽ được trao vào ngày 10/12 tại Olso, Nauy, khác với các giải còn lại được trao tại Stockholm, Thuỵ Điển.

Theo Uỷ ban Nobel Nauy, giải thưởng này cũng để tôn vinh người dân Colombia – những con người không từ bỏ hy vọng hoà bình dù phải chật vật trong hoàn cảnh khó khăn, bị lạm dụng đến khốn cùng. Giải thưởng cũng dành cho tất cả các đảng phái đóng góp vào tiến trình hoà bình tại Colombia và đặc biệt là dành cho đại diện của các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc nội chiến Colombia.

Tổng thống Santos là người khởi xướng các cuộc đàm phán tiến tới thoả thuận hoà bình giữa chính phủ Colombia với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC). Ông cũng là người luôn tìm cách thúc đẩy tiến trình hoà bình.

Vẫn biết thoả thuận hoà bình này còn tồn tại nhiều tranh cãi, nhưng Tổng thống Santos đã trở thành cầu nối để đảm bảo các cử tri Colombia có thể nói lên ý kiến, những tâm tư lo lắng về thoả thuận hoà bình trong cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả cuộc bầu cử không phải là điều Tổng thống Santos mong muốn khi phần lớn trong số 13 triệu người dân Colombia với tỉ lệ sát sao đã bỏ phiếu không đồng tình với thảo thuận. Kết quả này có thể tạo ra rủi ro bất ổn lớn đối với tương lai Colombia - tiến trình hoà bình có khả năng tiếp tục phải tạm ngừng và cuộc nội chiến có thể nổ ra một lần nữa. Điều quan trọng hơn cả là các đảng phái do Tổng thống Santos và lãnh đạo phong trào FARC Rodrigo Londoño đứng đầu cần tiếp tục tôn trọng lệnh ngừng bắn.

Song, thực tế rằng, phần lớn cử tri nói không với thoả thuận không có nghĩa tiến trình hoà bình mà ông Santos khởi xướng chết ngỏm. Cuộc trưng cầu dân ý trên không phải là cuộc bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối hoà bình. Những người nói "không" không phải vì họ không mong muốn hoà bình mà là họ chưa hài lòng với các điều khoản thoả thuận hoà bình.

Uỷ ban Nobel Nauy nhấn mạnh, điều quan trọng ở đây là Tổng thống Santos đang mời tất cả các bên tham gia vào cuộc đàm phán quốc gia nhằm thúc đẩy tiến trình hoà bình. Bản thân những người phản đối thoả thuận hoà bình đều chào đón những cuộc đàm phán như vậy. Uỷ ban Nobel hy vọng tất cả các bên có trách nhiệm, đóng góp trên tinh thần xây dựng vào các cuộc đàm phán hoà bình sắp tới.

Cuộc nội chiến tại Colombia là một trong những cuộc nội chiến dài nhất trong thời kỳ hiện đại và là cuộc xung đột vũ trang duy nhất còn tồn tại ở Châu Mỹ, kéo dài từ 1964 đến nay. Uỷ ban Nobel Nauy tin chắc Tổng thống Santos đã đưa cuộc xung đột đẫm máu tới gần hơn với hoà bình. Những đóng góp của ông đã thúc đẩy hoà bình, đáp ứng chỉ tiêu và tinh thần của ý chí Alfred Nobel. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.