Bóng đá

Nội bộ bóng đá Thái Lan dậy sóng trước thềm SEA Games 31

17/04/2022, 18:30

Quyền Tổng giám đốc điều hành giải Thai League viết tâm thư để thể hiện thái độ phản đối với việc FAT dồn sức đá SEA Games.

Sau lời kêu gọi của nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định rời lịch thi đấu Thai League để tiện cho việc hội quân đá SEA Games 31.

img

U23 Thái Lan gặp khó trong việc hội quân đá SEA Games 31

Phía Ban tổ chức giải Thai League chấp thuận yêu cầu của FAT nhưng thực chất đã có những cuộc đấu tranh ngầm nổ ra.

Hôm 16/4, quyền Tổng giám đốc điều hành giải Thai League, ông Korrawee Prissananthakul đã có bài viết trên trang Facebook cá nhân để thể hiện thái độ phản đối của mình với vấn đề này.

“Nếu mọi thứ diễn ra cách đây 20 năm, tôi hoàn toàn có thể hiểu được bởi tấm HCV SEA Games là sự kỳ vọng và niềm tự hào của người Thái Lan.

Nhưng lúc này mọi thứ đã khác, tấm HCV không còn quan trọng như thế nữa. Đây là thời đại mà các trận đấu quốc tế, các trận đấu hạng A thuộc hệ thống FIFA đang lên ngôi.

Bóng đá Thái Lan đang hướng đi theo mục tiêu này, đang nâng tầm và hướng tới một môn thể thao chuyên nghiệp hoàn chỉnh”, ông Korrawee Prissananthakul nói.

Tổng giám đốc điều hành giải Thai League cho rằng căn bệnh thành tích trong bóng đá khiến Thái Lan không thể vươn ra được tầm châu Á hay thế giới.

Cũng theo ông Korrawee Prissananthakul: “Hiện một số người có chức trách của bóng đá Thái Lan (ám chỉ bà Nualphan Lamsam), đang đặt quá nặng mục tiêu phải đoạt HCV SEA Games và xem đó như kỳ tích tham dự World Cup.

Điều này vô tình tạo ra sức ép không cần thiết lên HLV Polking, FAT và cả các CLB đang thi đấu tại giải Thai League”.

Vị quyền Tổng giám đốc điều hành giải Thai League cũng đề xuất, hãy xem SEA Games như một nơi để các cầu thủ trẻ, hay những người không có nhiều cơ hội ra sân ở cấp CLB được thể hiện bản thân và trau dồi kinh nghiệm.

Đồng thời, SEA Games cũng là nơi phát hiện các tài năng và đưa họ lên đội tuyển để hướng đến những tầm cao hơn ở các giải châu lục hay sân chơi cấp độ thế giới.

“Đó mới là thành quả thật sự từ SEA Games. Do đó, nếu vẫn cứ giữ tư duy cũ, vẫn hài lòng với những danh hiệu nhỏ, thì bóng đá Thái Lan đừng mơ phát triển đến tầm châu Á hay thế giới” ông Korrawee Prissananthakul nói thêm.

Thông tin liên quan, dù đã dời lịch thi đấu của các giải trong nước nhưng U23 Thái Lan vẫn đang gặp nhiều khó khăn về mặt nhân sự do các CLB không chịu nhả người.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Thái Lan nằm ở bảng B với Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào. Ngày 7/5, “Voi chiến” sẽ đá trận ra quân với U23 Malaysia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.