Hồ sơ tài liệu

Nội chiến Syria: Assad "cầu cứu" Nga, Iran và Trung Quốc

31/03/2016, 10:11

Tổng thống Syria Assad kêu gọi Nga, Iran và Trung Quốc giúp đỡ tái thiết đất nước.

tong-thong-syria

Tổng thống Syria Assad kêu gọi Nga, Iran và Trung Quốc giúp đỡ tái thiết đất nước.

Ngày 30/3, Tổng thống Syria Assad cho hay, cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua ở nước này đã gây thiệt hại khoảng 200 tỷ USD.

Vị này nói, các vấn đề về kinh tế có thể được giải quyết ngay khi hòa bình nhưng cơ sở hạ tầng thì khó khăn và mất nhiều thời gian hơn.

Tổng thống Assad cũng khẳng định cần Nga, Iran và Trung Quốc giúp đỡ trong quá trình tái thiết đất nước.

Ngoài ra, ông Assad cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế giúp đỡ khôi phụ những công trình cổ tại thành phố Palmyra. Đây là nơi quân chính phủ Syria vừa giành lại được từ IS.

Palmyra là một di sản văn hóa của thế giới. Nơi đây có nhiều di sản thời tiền Hy Lạp, Bizantine và Hồi giáo.

IS chiếm đóng Palmyra từ tháng 5/2015. Tại đây, tổ chức này đã phá hủy nhiều công trình cổ và nhà tù quân sự.

Cách đây 3 tuần, quân chính phủ Syria dưới sự hỗ trợ của Nga và nhóm Hezbollah đã tiến công và giải phóng thành phố này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.