Hồ sơ tài liệu

Nội chiến tại Syria tiêu tốn 1,3 nghìn tỉ USD tới năm 2020

09/03/2016, 22:39

Tổ chức từ thiện quốc tế World Vision International cho biết, cuộc nội chiến Syria sẽ tiêu tốn lên tới 1,3 nghìn tỉ USD

Syria tiêu tốn lên tới 275 tỉ USD vì chiê
Syria tiêu tốn lên tới 275 tỉ USD vì chiến sự kể từ năm 2011

Trong bản báo cáo dài 26 trang, Tổ chức từ thiện World Vision International cho biết, Syria tiêu tốn lên tới 275 tỉ USD vì chiến sự kể từ năm 2011 - cao hơn 150 lần so với ngân sách chi cho hệ thống y tế tại Syria trước khủng hoảng.

"Thậm chí, nếu xung đột có chấm dứt trong năm nay, Syria vẫn tiêu tốn từ 448 đến 689 tỉ USD do kinh tế chậm phát triển. Con số này cao hơn 140 lần chi phí hỗ trợ nhân đạo mà cơ quan Liên Hợp Quốc và các đối tác đã thống nhất chi, và hơn 100 lần so với chi phí để hỗ trợ người tị nạn Syria trong khu vực".

Báo cáo này còn tiết lộ thêm nhiều con số thống kê gây sốc khác như: Cho đến cuối năm 2015, khoảng 5,7 triệu trẻ em Syria cần được "hỗ trợ giáo dục". Nếu cộng tổng số năm tất cả học sinh Syria "thất học" từ khi xảy ra xung đột đến cuối năm ngoái, con số sẽ lên tới 24,5 triệu năm.

Vì các cuộc tấn công nhằm vào bệnh viện, chỉ có 43% bệnh viện tại Syria còn hoạt động và hơn một nửa số bác sĩ có chứng chỉ đã đi khỏi Syria. Đồng nghĩa, hàng triệu trẻ em dưới 5 tuổi "bị dễ bị tổn thương về mặt thể chất, bị các bệnh dễ lây nhiễm, thiếu dinh dưỡng, tự kỷ...".

Hiện nay, nhờ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian có hiệu lực từ ngày 27/2, một số điểm nóng tại Syria đã "giảm nhiệt" mặc dù các bên vẫn báo cáo vi phạm tại một số nơi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.