An ninh hình sự

Nổi máu ghen, cầm dao đâm vợ rồi treo cổ tự tử

07/06/2016, 20:31

Giáp nổi máu ghen khi thấy vợ ngồi ăn cơm với bạn nên Giáp cầm dao đâm vợ, sau đó treo cổ tự tử.

hien-truong

Hiện trường ngôi nhà nơi Giáp đâm vợ và bạn của vợ

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ 11, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên vào tối 6/6.

Trước đó, khoảng 20h tối 6/6, sau khi đi làm về, thấy vợ cùng một số người bạn đang ngồi ăn cơm, Lê Văn Giáp (SN 1984, trú tại Thanh Hóa) bất ngờ nổi máu ghen rồi dùng dao lao vào đâm vợ và một nam thanh niên khác trọng thương. 

Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Về phần Giáp, sau khi gây án đã dùng dây điện thắt cổ tự tử. Sáng hôm sau khi gây án, Giáp được người dân phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ sát bờ tường rào.

Thông tin về sự việc, ông Nguyễn Văn Kiện - Phó chủ tịch UBND phường Thanh Bình cho biết, Giáp trước đây làm thợ xây trên các tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn, còn vợ là giáo viên dạy mầm non. Thời gian gần đây, vợ Giáp chuyển về TP. Điện Biên để học đại học tại chức. Sau đó, Giáp cũng chuyển về TP. Điện Biên để đi làm và ở cùng vợ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.