An ninh hình sự

Nối nghiệp chồng, vợ giấu bánh heroin... trong bao gạo

24/08/2017, 05:20

Đang trên đường vận chuyển ma tuý, người phụ nữ bị phát hiện, bắt giữ khi trong bao gạo có giấu "hàng".

HD23082

Đối tượng Trần Thị Nguyệt cùng tang vật là 1 bánh heroin tại cơ quan công an

Ngày 23/8, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy trái phép từ Bắc Ninh về Hải Dương.

Khoảng 12h ngày 22/8, trên QL38 thuộc địa bàn thôn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang; Công an huyện Bình Giang đã kiểm tra một đôi nam nữ điều khiển xe máy BKS 34B2-920.82 di chuyển hướng từ Bắc Ninh về Bình Giang, Hải Dương có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao gạo trên xe có cất giấu 1 khối hình chữ nhật màu vàng.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Trần Thị Nguyệt (SN 1963) và Vũ Hồng Thắng (SN 1979), đều trú tại khu Hạ, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyệt khai nhận gói hàng trên là 1 bánh heroin. Nguyệt cũng khai rằng đối tượng đã nhờ Thắng dùng xe máy của gia đình để chở mình đi về khu vực cổng chợ thuộc Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Nguyệt đã gặp một người phụ nữ đi xe máy nhận 1 bánh ma túy để ở trong bao gạo rồi vận chuyển về huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thì bị phát hiện và bắt giữ.

Được biết, sau khi chồng là Phạm Văn Giang (SN 1954, trú tại khu Hạ, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang) bị bắt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, Nguyệt đã bắt mối với các đầu mối ma túy trước đây của chồng rồi trung chuyển ma túy về Bình Giang tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.