Công nghệ

Nội thất "siêu khủng" của máy bay tư nhân đắt nhất thế giới

07/10/2014, 09:50

Sau khi mua Airbus A380 giá 380 triệu đô, Hoàng tử Ảrập Xêút còn chi 176 triệu đô trang trí thêm, trong đó 60 triệu đô để dát vàng.

Hoàng tử Ả Rập Al-Waleed bin Talal là chủ nhân của một trong những chiếc máy bay cá nhân đắt đỏ nhất thế giới này.
Hoàng tử Ả Rập Al-Waleed bin Talal là chủ nhân của một trong những chiếc máy bay cá nhân đắt đỏ nhất thế giới này.
Sau khi mua Airbus A380 giá 380 triệu đô, Hoàng tử Ảrập Xêút còn chi 176 triệu đô trang trí thêm, trong đó 60 triệu đô để dát vàng. Theo đó, một lượng lớn ghế đã được cắt giảm, thay vào đó là những căn phòng, dịch vụ tiện nghi xa xỉ bậc nhất.
Sau khi mua Airbus A380 giá 380 triệu đô, Hoàng tử Ảrập Xêút còn chi 176 triệu đô trang trí thêm, trong đó 60 triệu đô để dát vàng. Theo đó, một lượng lớn ghế đã được cắt giảm, thay vào đó là những căn phòng, dịch vụ tiện nghi xa xỉ bậc nhất.
Tỷ phú Alwaleed bin Talal ký hợp đồng với Airbus. Ảnh bên là quán bar mini trong máy bay.
Tỷ phú Alwaleed bin Talal ký hợp đồng với Airbus. Ảnh bên là quán bar mini trong máy bay.
Theo thiết kế, siêu phi cơ hai tầng có phòng hòa nhạc, một garage cho 2 chiếc Rolls-Royce, một chuồng ngựa, một chuồng lạc đà cùng một lồng nuôi diều hâu.
Theo thiết kế, siêu phi cơ hai tầng có phòng hòa nhạc, một garage cho 2 chiếc Rolls-Royce, một chuồng ngựa, một chuồng lạc đà cùng một lồng nuôi diều hâu.
Theo yêu cầu của chủ nhân, máy bay có một phòng chờ rộng rãi với 25 tiếp viên hỗ trợ, một phòng ăn ốp đá cẩm thạch với sức chứa 14 người, một quán bar với rèm cửa theo kiểu lều của người Ả rập.
Theo yêu cầu của chủ nhân, máy bay có một phòng chờ rộng rãi với 25 tiếp viên hỗ trợ, một phòng ăn ốp đá cẩm thạch với sức chứa 14 người, một quán bar với rèm cửa theo kiểu lều của người Ả rập.
Ngoài ra, trên máy bay còn có một bức tranh khảm mô tả các cảnh sa mạc, một rạp chiếu phim với các ghế bọc da có màu giống đụn cát, một chuỗi các phòng ngủ được kết nối với phòng của tiếp viên qua hệ thống liên lạc hiện đại và một phòng gym với các thiết bị mua từ công ty Nautilus nổi tiếng (Ảnh: 1 phòng ngủ trên máy bay)
Máy bay có một chuỗi các phòng ngủ được kết nối với phòng của tiếp viên qua hệ thống liên lạc hiện đại và một phòng gym với các thiết bị mua từ công ty Nautilus nổi tiếng (Ảnh: 1 phòng ngủ trên máy bay)
Phòng ăn được lát đá cẩm thạch
Phòng ăn được lát đá cẩm thạch được thiết kế theo yêu cầu của chủ nhân. Ngoài ra, trên máy bay còn có một bức tranh khảm mô tả các cảnh sa mạc, một rạp chiếu phim với các ghế bọc da có màu giống đụn cát.
Điều đặc biệt nhất trên chiếc máy bay là phòng cầu nguyện có thể xoay tròn để chủ nhân luôn hướng được về phía thánh địa Mecca. Với nội thất siêu tiện nghi cho doanh nhân, người ta dự đoán chiếc máy bay này sẽ khởi đầu cho xu hướng làm kinh doanh ở độ cao trên 12.000 m.
Điều đặc biệt nhất trên chiếc máy bay là phòng cầu nguyện có thể xoay tròn để chủ nhân luôn hướng được về phía thánh địa Mecca. Với nội thất siêu tiện nghi cho doanh nhân, người ta dự đoán chiếc máy bay này sẽ khởi đầu cho xu hướng làm kinh doanh ở độ cao trên 12.000 m.
Báo giới nước ngoài “tung hứng” chiếc máy bay này “lên tận mây xanh” như “hãy tưởng tượng những trải nghiệm bay hoàn hảo...
Báo giới nước ngoài “tung hứng” chiếc máy bay này “lên tận mây xanh” như “hãy tưởng tượng những trải nghiệm bay hoàn hảo...
Hoàng tử Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al-Saud là người giàu nhất Trung Đông và xếp thứ 29 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Ông là Chủ tịch HĐQT của Kingdom Holding, cổ đông lớn của Citigroup và Apple.
Hoàng tử Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al-Saud là người giàu nhất Trung Đông và xếp thứ 29 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Ông là Chủ tịch HĐQT của Kingdom Holding, cổ đông lớn của Citigroup và Apple.
Trong xếp hạng tỷ phú thế giới Forbes 2013, hoàng tử Alwaleed bin Talal được cho là sở hữu giá trị tài sản ròng 20 tỷ USD và đứng ở vị trí người giàu thứ 26 trên hành tinh. Tuy nhiên, đánh giá này của tờ tạp chí uy tín đã khiến hoàng tử Alwaleed bực mình.
Trong xếp hạng tỷ phú thế giới Forbes 2013, hoàng tử Alwaleed bin Talal được cho là sở hữu giá trị tài sản ròng 20 tỷ USD và đứng ở vị trí người giàu thứ 26 trên hành tinh. Tuy nhiên, đánh giá này của tờ tạp chí uy tín đã khiến hoàng tử Alwaleed bực mình.
Al-Waleed bin Talal tuyên bố, Forbes đã có nhầm lẫn và tài sản của ông phải ở mức 29,6 tỷ USD, đủ để ông nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới.
Al-Waleed bin Talal tuyên bố, Forbes đã có nhầm lẫn và tài sản của ông phải ở mức 29,6 tỷ USD, đủ để ông nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.