Kinh tế

Nóng buôn lậu xăng dầu trên biển

26/07/2017, 10:50

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động buôn lậu trên các tuyến, địa bàn cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp.

buon-lau

Ảnh minh họa

Tại cuộc họp báo sáng 25/7, ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. “Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức và manh động. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là hàng cấm, hàng giả, hàng tiêu dùng và hàng phục vụ sản xuất...”, ông Thế cho hay.

Cụ thể, trên các tuyến đường bộ tiếp giáp với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia... hàng hóa vi phạm chủ yếu: Ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, rượu ngoại, thuốc lá, thức ăn, đồ uống, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm tươi sống, gia cầm, gia súc, hàng tiêu dùng các loại...Tuyến biên giới đường biển nổi lên là các hoạt động buôn lậu: Xăng dầu, khoáng sản, hàng bách hóa tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị, máy móc phụ tùng đã qua sử dụng, nguyên phụ liệu công nghiệp, các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, phải đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, động vật hoang dã quý hiếm,...

Theo ông Thế, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 88.564 vụ việc vi phạm, thu về ngân sách Nhà nước gần 8.000 tỷ đồng (tăng 40,44% so với cùng kỳ năm 2016), khởi tố 1.189 vụ đối với 1.372 đối tượng. Tuy nhiên, ông Thế cũng thừa nhận, vẫn còn nhiều bất cập, sai phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành. “Ý thức trách nhiệm của công chức thực thi nhiệm vụ có nơi, có lúc buông lỏng, làm ngơ, thậm chí tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như: Tỉnh Sóc Trăng 2 cán bộ quản lý thị trường tiếp tay đối tượng phạm pháp bị bắt giữ; 28 cán bộ hải quan tỉnh An Giang vi phạm bị truy tố vừa qua... Cơ chế chính sách pháp luật còn tạo kẽ hở, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng như: Quy định về chứng từ hóa đơn, giám định hàng hóa, xử lý thuốc lá buôn lậu... Công tác phối hợp giữa các lực lượng thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Việc xử lý trách nhiệm cán bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực và người đứng đầu đơn vị, địa phương để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phức tạp, kéo dài còn chưa được xử lý triệt để...”, ông Thế chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.