Điều tra

Nóng: Cảnh sát bao vây 2 cây xăng ở Bình Dương

09/03/2021, 12:36

Khoảng 50 Cảnh sát đang bao vây, phong tỏa 2 cây xăng ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương…

img

Cảnh sát bao vây 2 cây xăng Vân Trúc

Gần trưa 9/3, khoảng 50 cảnh sát có vũ trang và hàng chục xe chuyên dụng vẫn đang bao vây, phong tỏa 2 cây xăng Vân Trúc nằm trên đường ĐT 743, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài hàng chục cảnh sát cơ động với dụng cụ hỗ trợ đứng canh gác từ phía ngoài, ngăn cấm tất cả các phương tiện, người ra vào hai cây xăng này, còn có một lực lượng khác làm việc, kiểm tra phía trong nhà điều hành cây xăng.

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả các nhân viên tại đây đều ngưng bán hàng. Phía ngoài cây xăng, gần chục xe biển số xanh và trắng mang biển số tỉnh Đồng Nai cũng đang túc trực sẵn.

img

Hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, đây là lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa để kiểm tra liên quan đến đường dây xăng giả "khủng" vừa bị triệt phá.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, 2 cây xăng trên có liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Công an Bình Dương đang phối hợp với Công an Đồng Nai khám xét.

Trước đó, tối 5/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) về tội nhận hối lộ.

Ông Ngô Văn Thuỵ bị bắt tạm giam vì liên quan đến nhóm người bị bắt trong đường dây buôn lậu, pha chế gần 2,7 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

img

Nhiều xe đặc chủng được huy động tới hiện trường

Ông Thụy giữ chức đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu). Việc khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thụy đã được tống đạt theo thủ tục tố tụng.

Liên quan tới vụ việc, ngày 19/2, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 người trong đường dây mua, bán hoá đơn giả, liên quan đến chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả với tang vật gần 2,7 triệu lít xăng giả xảy ra tại Đồng Nai và nhiều tỉnh thành phía Nam.

Đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm gồm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nhóm người tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM.

img

Lực lượng chức năng kiểm tra trong các cây xăng

Lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu.

Khi lực lượng chức năng áp sát, các đối tượng chống trả ngoan cố, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an để bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Đồng Nai khống chế thành công toàn bộ nhóm người trên, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ban chuyên án đã thu giữ hai tàu biển tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu.

Ngoài ra công an còn thu giữ trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách cùng các tang vật liên quan.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.