Đời sống

Nông dân Bạc Liêu hy vọng trúng giá vụ dưa hấu Tết

13/01/2022, 17:49

Năm nay thời tiết không mấy thuận lợi, nên diện tích trồng dưa hấu của nông dân ở Bạc Liêu cũng giảm, giá cả không cao hơn so với năm trước.

Những năm qua, trồng dưa hấu đón Tết luôn mang lại cho nông dân ở tỉnh Bạc Liêu nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ dân đón Tết Nguyên đán tươm tất hơn, ấm no hơn.

Thời điểm này, những ruộng dưa hấu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bắt đầu bước vào thu hoạch, do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19 năm nay diện tích trồng dưa hấu của nông dân có giảm so với năm trước, giá cũng không cao hơn. Diện tích trồng tập trung nhiều ở huyện Phước Long, huyện Hồng Dân và TP Bạc Liêu.

img

Ruộng dưa hấu của nông dân ở huyện Phước Long (Bạc Liêu) đang phát triển tốt, hy vọng mang lại vụ mùa trúng giá. Ảnh: N.D

Có thâm niên 10 năm trồng dưa hấu đón Tết, anh Lê Văn Cơ (ngụ ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) cho biết, 2.000 m2 dưa hấu của gia đình anh năm nay dự kiến sẽ cho thu nhập hơn 17 triệu đồng, trừ chi phí anh lãi trên 10 triệu đồng.

“Năm nay, bà con trồng dưa ít lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lo lắng giá cả không được cao hơn, nhưng lại rất tốn công. Đa phần bà con trồng năm nay đều lựa chọn giống dưa mới, để cho chất lượng cao, đẹp phục vụ nhu cầu trưng Tết”, anh Cơ chia sẻ thêm.

Trong khi đó, ông Lưu Hữu Xén (ngụ ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông) chia sẻ, năm nay gia đình ông trông 3.000 m2 dưa hấu An Tiêm (dưa hấu tròn) hiện đã được 2 tháng, trọng lượng đối với dưa hấu to hơn 4 kg/trái, đang phát triển tốt, hy vọng vụ dưa trúng giá.

“Nếu đến thời điểm thu hoạch giá dưa hấu từ 7.000 - 8.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí, tôi vẫn còn lời trên 15 triệu đồng”, ông Xén chia sẻ.

img

Thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, đầu ra dưa hấu dịp Tết của nông dân ở Bạc Liêu ổn định hơn. Ảnh: N.D

Ông Trần Văn Na, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu) cho biết, để đảm bảo cho vụ dưa thành công, ngành Nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con nông dân cần chú ý thường xuyên kiểm tra và phòng trừ các loại sâu gây hại kịp thời bằng các loại thuốc trị đặc trị. Đồng thời, đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch để sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

Theo ông Na, năm 2021, nông dân toàn tỉnh xuống giống khoảng 120 ha dưa hấu phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán, năm nay giảm còn khoảng 105 ha, do dịch bệnh, bà con lo lắng việc tiêu thụ khó khăn, nên chủ động giảm diện tích.

“Tình hình dịch bệnh hiện tại cũng đỡ hơn, thị trường cũng ổn định trở lại, giá dao động khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg, tùy theo loại dưa, dự kiến giá cả năm nay có thể thấp hơn hoặc bằng so với năm rồi, chủ yếu là tiêu thụ thị trường trong tỉnh và một số tỉnh lân cận như: Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang…”, ông Na thông tin.

Cũng theo ông Na, hiện nay, nông dân Bạc Liêu đang bước vào giai đoạn thu hoạch dưa hấu, đến khoảng 25 tháng Chạp (âm lịch) sẽ dứt điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.