Thế giới

Nông dân Thái Lan cảm thấy bị phản bội

27/08/2014, 09:16

Những nông dân trồng cao su tại Thái Lan ủng hộ biểu tình chống chính phủ dẫn đến lật đổ hồi tháng 5 vừa rồi cho biết, họ cảm thấy bị phản bội vì chính phủ quân sự cầm quyền không giải quyết...

Nông dân Thái Lan mong chính phủ mới có thể giải quyết bế tắc trong giá cả cao su
Nông dân Thái Lan mong chính phủ mới có thể giải quyết bế tắc trong giá cả
cao su


Thái Lan là nhà sản xuất và xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới; tuy nhiên giá cả ngày càng sụt giảm và quân đội quyết định không mở rộng trợ cấp cho người trồng cao su. Anh Somkid Unping là một trong số những nông dân trồng cao su từng tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ từ cuối năm ngoái với hy vọng chính phủ mới sẽ xem xét lại các thỏa thuận trồng cao su.

Kể từ khi chính phủ bị lật đổ hôm 22/5 vừa rồi, niềm tin này ngày một mờ nhạt. “Chúng tôi kiên trì hàng tháng trời biểu tình vì tin chính phủ mới sẽ không lờ chúng tôi”; nhưng nay, “chúng tôi cảm thấy bị phản bội”.

Tuy hôm 25/8, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha - vừa được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn cho biết, chính phủ sẽ có biện pháp hỗ trợ nông dân vay tiền để mua phân bón; nhưng với nông dân thì vẫn chưa đủ.

B.T
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.