Kinh tế

Nông dân trắng tay khi hàng trăm gốc tiêu bị kẻ gian chặt gốc

25/12/2014, 10:50

Bà Nguyễn Thị Thiêm và con gái từ nhà ở xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) lên thăm rẫy thì bàng hoàng phát hiện hàng trăm gốc hồ tiêu đang cho thu hoạch đã bị kẻ gian chặt phăng gốc...

Vợ chồng chủ rẫy Nguyến Văn Hữu trắng tay khi vương tiêu bị chặt gốc
Vợ chồng chủ rẫy Nguyến Văn Hữu trắng tay khi vườn tiêu bị chặt gốc

Nghiêm trọng hơn, trước đó, khoảng 7h30’ngày 22/12 tại thôn Nam Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, kẻ gian chặt gốc hơn 210 trụ hồ tiêu của gia đình ông Nguyễn Văn Hữu (46 tuổi). Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Thiêm (vợ ông Hữu) và con gái từ nhà ở xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) lên thăm rẫy thì bàng hoàng phát hiện hàng trăm trụ hồ tiêu đang cho thu hoạch đã bị kẻ gian chặt phăng gốc khiến tiêu rủ lá chết hàng loạt. Qua kiểm tra, số lượng gốc tiêu bị chặt là 210 trụ.

Bà Nguyễn Thị Thiêm nói trong nước mắt: “Ngày 22/12, tôi và con gái thăm vườn tiêu thì phát hiện hằng trăm trụ tiêu bị chặt gốc, lá héo khô. Tại khu vực tiêu bị chặt phá, kẻ gian còn liều lĩnh viết chữ để lại trên hòn đá hai chữ “Ăn cướp”.

Chiều ngày 23/12, Trung tá Phạm Văn Bách, Trưởng công an xã Đắk Gằn xác nhận, đơn vị vừa nhận được đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Hữu về việc vườn hồ tiêu tiếp tục bị đối tượng xấu chặt phá. Trước đó, gia đình ông Hữu cũng bị kẻ gian “đột nhập” chặt phá hơn 220 trụ tiêu và treo biển thách thức đánh nhau. Chủ rẫy tiếp tục bị chặt phá hơn 210 trụ hồ tiêu với tổng thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Tổng cộng sau 2 lần chặt phá là 430 gốc, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, công an xã đã lập hồ sơ báo cáo lên công an huyện Đắk Mil theo thẩm quyền. “Sáng ngày 22/12,cơ quan CSĐT công an huyện, phòng nông nghiệp và phòng tài chính huyện xuống hiện trường để xác định mức độ thiệt hại và thu thập chứng cứ, tích cực điều tra truy tìm hung thủ xử lý theo pháp luật”, ông Bách cho biết thêm.

Đến ngày 25/11, gia đình ông Nguyễn Văn Hữu tiếp tục bị kẻ gian chặt phá hơn 220 trụ hồ tiêu đang cho thu hoạch, thiệt hại cả tỷ đồng. Kẻ gian còn liều lĩnh, viết biển thách thức chủ vườn: “Em chào đại ca. Đánh nhau không”. Hiện gia đình chủ rẫy đã “trắng tay” sau nhiều năm gây dựng cơ nghiệp.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Vĩnh Yên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.