Thời sự Quốc tế

Nóng: Myanmar hành quyết 4 nhà hoạt động chống quân đội

25/07/2022, 09:33

Giới chức quân đội Myanmar đã hành quyết 4 nhà hoạt động vì cáo buộc những người này thực hiện hành động khủng bố.

Thông tin được truyền thông địa phương đăng tải ngày 25/7, đánh dấu lần đầu tiên Myanmar thi hành án tử hình từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Theo tờ Global New Light of Myanmar, trong số những người đàn ông bị hành quyết có nhà hoạt động Kyaw Min Yu; cựu Nghị sĩ, 1 nghệ sĩ hip-hop Phyo Zeya Thaw...

img

Nghệ sĩ hip-hop Phyo Zeya Thaw là một trong những người bị hành quyết.

Cũng theo tờ báo trên, cả 4 người bị cáo buộc phạm luật chống khủng bố và luật hình sự. Việc hành quyết được thực hiện theo đúng quy trình.

Bốn nhà hoạt động trên bị tuyên án tử hình trong phiên tòa kín hồi tháng 1 năm nay. Những người này bị cáo buộc giúp dân quân chống lại quân đội.

Myanmar rơi vào bất ổn, biểu tình liên miên kể từ khi quân đội Myanmar đảo chính, lật đổ chính quyền do đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) đứng đầu từ tháng 2/2021.

Quân đội, cảnh sát đã được huy động, trấn áp các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự. Tính đến thời điểm này, có ít nhất 940 người thiệt mạng và hơn 5.400 người khác bị bắt giữ trong khi biểu tình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.