An ninh hình sự

Nộp 1,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả, ông Mai Phan Lợi được giảm 3 tháng tù

11/08/2022, 17:03

Sau khi gia đình đã nộp 1,2 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm 3 tháng tù cho cựu nhà báo Mai Phan Lợi.

Ngày 11/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm ông Mai Phan Lợi (SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng – MEC, nguyên nhà báo và Bạch Hùng Dương (47 tuổi, cựu giám đốc MEC) về tội “Trốn thuế”.

Quá trình xét xử, HĐXX quyết định giảm án cho Mai Phan Lợi từ 48 tháng tù xuống 45 tháng tù. Bạch Hùng Dương từ 30 tháng tù xuống còn 27 tháng tù.

img

Bị cáo Mai Phan Lợi tại phiên xét xử

Theo bản án phúc thẩm, gia đình bị cáo Mai Phan Lợi đã khắc phục hậu quả được 1,2 tỷ đồng (800 triệu nộp ở phiên sơ thẩm, 400 triệu đồng tại giai đoạn kháng cáo).

Ngoài ra, bị cáo Mai Phan Lợi được HĐXX đánh giá thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích khi công tác. Tuy nhiên, bị cáo phải khắc phục nốt 700 triệu để hoàn thành nghĩa vụ bồi thường 1,9 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Bạch Hùng Dương được giảm án do là đồng phạm với vai trò giúp sức nhưng không hưởng lợi.

Theo cáo trạng, Trung tâm MEC thành lập ngày 26/7/2012, bị cáo Mai Phan Lợi là Chủ tịch Hội đồng Quản lý; Bạch Hùng Dương là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Trung tâm MEC từ ngày 6/1/2014 cho đến 24/6/2021.

Trung tâm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

Từ năm 2012 đến tháng 3/2021, Trung tâm MEC đã phát sinh doanh thu nhận tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng.

Mỗi lần Trung tâm MEC nhận được tiền tài trợ của các tổ chức, theo cáo buộc, bị cáo Mai Phan Lợi đều chỉ đạo Giám đốc là Bạch Hùng Dương ký các chứng từ rút tiền và chỉ đạo nhân viên Trung tâm MEC không lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) các dịch vụ, công việc đã thực hiện; không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật; không xác định chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật thuế; không lập báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, không nộp tờ khai thuế GTGT tại cơ quan quản lý thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT.

Đối với Bạch Hùng Dương, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Mai Phan Lợi, không thực hiện kê khai nộp thuế. Do vậy, cơ quan tố tụng cho rằng, Dương phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Mai Phan Lợi trốn thuế với tổng số tiền trốn thuế gần 1,6 tỷ đồng.

Tại tòa sơ thẩm, cựu nhà báo Mai Phan Lợi thừa nhận hành vi phạm tội và mong hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, đồng thời góp phần giải quyết các hậu quả mình gây ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.