Thời sự Quốc tế

Nord Stream 2 sắp xong, Gazprom sẽ giảm vận chuyển năng lượng qua Ba Lan

09/06/2021, 19:00

Gazprom đặt mục tiêu giảm vận chuyển nguyên liệu thô qua Ba Lan do Nord Stream 2.

img

Gazprom tuyên bố sẽ giảm vận chuyển năng lượng qua Ba Lan khi dự án Nord Stream 2 sắp xong.

Báo Luận Cứ Tuần ngày 9/6 đưa tin, tập đoàn Nga Gazprom (doanh nghiệp tinh lọc khí đốt thiên nhiên lớn nhất thế giới của Nga) sẽ giảm cung cấp "nhiên liệu xanh" cho Đức thông qua lãnh thổ Belarus và Ba Lan xuống mức 8 lần trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay.

Ở đây chúng ta đang nói về việc quá cảnh năng lượng qua đường ống dẫn khí Yamal-Europe.

Theo một số chuyên gia, khối lượng khí đốt không còn được cung cấp sẽ được sử dụng cho dự án Dòng Chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) sắp hoàn thành.

img

Một trạm trung chuyển khí đốt của dự án Yamal - Europe.

Đồng thời, một quốc gia quyết định không sử dụng khí đốt từ Liên bang Nga nữa (báo Luận Cứ Tuần không nêu tên) sẽ biến thành một giải pháp cân bằng cho quá cảnh năng lượng.

Cần lưu ý rằng trong quý cuối cùng của năm nay, nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí Yamal - Europe sẽ giảm xuống còn 1 tỷ mét khối.

Điều này được chỉ ra bởi dữ liệu của báo cáo liên quan đến các giao dịch của công ty năng lượng Nga vào năm ngoái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.