Thời sự Quốc tế

Nord Stream 2:Moscow đáp trả tuyên bố “khí đốt bẩn từ Nga” của Bộ trưởng Mỹ

28/05/2021, 09:16

Ông Pushkov đáp trả một cách mỉa mai lời của người đứng đầu Bộ Năng lượng Mỹ về “khí đốt bẩn từ Liên bang Nga”.

img

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov.

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov đã bình luận một cách mỉa mai về tuyên bố của người đứng đầu Bộ Năng lượng Mỹ - bà Jennifer Granholm về khí đốt "bẩn" của Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm đã bình luận về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng Chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) của Nga tại phiên điều trần ở ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ.

Theo bà Jennifer Granholm, đường ống này nguy hiểm vì nó vận chuyển "dạng khí đốt tự nhiên bẩn nhất."

Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về chính sách thông tin, Thượng nghị sỹ Alexei Pushkov, đã bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Mỹ trên kênh Telegram của ông.

img

Bà Jennifer Granholm - ảnh ABC News.

Thượng nghị sỹ Pushkov lưu ý rằng bà Granholm “đang đóng giả như một chuyên gia”.

Thượng nghị sĩ Nga tuyên bố rằng: “Khí đốt của Mỹ đến châu Âu vẫn chứa đầy "các phân tử của tự do". Nếu không sẽ “thiếu một cái gì đó” trong các đánh giá của Bộ trưởng Bộ Năng lượng”.

"Nhưng tôi chắc rằng bà Granholm nghĩ vậy. Tôi chỉ quên nói điều đó" - Thượng nghị sĩ Pushkov lưu ý một cách mỉa mai.

Hoa Kỳ đang tích cực phản đối dự án Nord Stream 2. Washington dự định bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng của riêng mình cho châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.