Y tế

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 2914 nhập cảnh từ Lào sốt nhẹ và ho

01/05/2021, 17:12

Nữ bệnh nhân số 2914 nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Quảng Trị có biểu hiện về bệnh không rõ ràng, sốt nhẹ và ít ho.

img

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 2914 có biểu hiện về bệnh không rõ ràng.

Ngày 1/5, ông Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang điều trị cho nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 tên là N.T.A.H. (SN 1987, quê ở Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Trước đó, bà H. ở Viêng Chăn (Lào). Vào ngày 27/4, bà này nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Cam Lộ. Khi vào khu cách ly, nhà chức trách lấy mẫu xét nghiệm và có nghi vấn, nên gửi vào Nha Trang để xét nghiệm lại.

Tiếp đến, bà H. được đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi. Vào sáng 30/4, Bộ Y tế công bố bà H. là bệnh nhân số 2914 mắc Covid-19.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân H. sốt rất nhẹ, chỉ hơn 37 độ, ho cũng rất ít. Các biểu hiện về bệnh không rõ ràng.

Được biết, bà H. nhập cảnh về nước cùng 2 người con. Hiện 2 người con cũng đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Kết quả xét nghiệm lần 1, hai người con của bà này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.