Góc nhìn

Nữ cảnh sát và quân nhân "mây mưa tập thể" khi canh gác IS

30/12/2015, 18:20

8 binh sĩ và 2 nữ cảnh sát Bỉ bị tố giác vì "quan hệ" tập thể khi đang canh chừng khủng bố IS.

Binh lính và cảnh sát Bỉ đang làm nhiệm vụ canh gá
Binh lính và cảnh sát Bỉ đang làm nhiệm vụ canh gác thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

29/12, báo chí đưa tin 2 nữ cảnh sát và 8 binh lính Bỉ bị phát hiện đang "làm tình cuồng loạn“ trong khi thủ đô Brussels, Bỉ đang trong tình trạng phòng vệ khẩn cấp sau lời đe dọa tấn công của tổ chức khủng bố IS.

10 người này bị phát hiện đã "quan hệ tập thể" trong khi đang thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ thành phố. Cảnh sát trưởng Bỉ đã vào cuộc điều tra vụ việc và sẽ gửi thông báo tới phương tiện truyền thông đại chúng.

8 trong số binh lính vũ trang được phái tới để làm nhiệm vụ tuần tra các đường phố và 2 nữ cảnh sát đã trải qua "cuộc tình tập thể một đêm" ngay tại một đồn cảnh sát ở Ganshoren, một vùng ngoại ô Brussels, Bỉ

Vào thời điểm đó, Brussels đang trong tình trạng cảnh báo khủng bố ở mức tối đa – cấp độ 4.

Tàu ngầm Metro bị cấm hoạt động, nhiều cửa hàng đã đóng cửa và công chúng đã được cảnh báo tránh tụ tập tại những khu vực đông đúc.

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra tổng thể. Tôi có thể xác nhận rằng 15 đến 20 binh sĩ ngủ tại đồn cảnh sát giúp họ tránh khỏi việc phải trở về doanh trại", phát ngôn viên cơ quan cảnh sát Johan Berckman cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.