Điều tra

Nữ chủ quán đeo nhiều nữ trang chết thảm vì khách nhậu

18/12/2017, 12:39

Thấy nữ chủ quán đeo nhiều nữ trang trên người, Đăng đã cùng bạn nhậu giết nạn nhân, cướp tài sản rồi tẩu thoát.

doi tuong Lý Văn Đăng

Nghi phạm Lý Văn Đăng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17/12, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Công an tỉnh Cà Mau vừa tiến hành bàn giao Lý Văn Đăng (SN 1992, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng nửa tháng trước, Đăng cùng bạn đến một quán nhậu ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An) để “lai rai”.

Trong lúc nhậu, Đăng để ý thấy bà Bùi Thị Oanh (chủ quán nhậu) đeo nhiều nữ trang trên người, nên anh ta đã bàn với bạn nhậu giết nữ chủ quán rồi cướp bông tai, dây chuyền, vòng đeo tay, đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Vụ việc sau đó được người dân trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ liên quan. Nhận định, Đăng là nghi phạm chính trong vụ án mạng, nên công an đã tổ chức khoang vùng và tung trinh sát truy tìm tung tích nghi phạm.

Sau đó, các đồng phạm của Đăng lần lượt bị cảnh sát bắt giữ, riêng anh ta thì trốn thoát về quê và theo tàu đánh bắt hải sản ra biển.

Đến ngày 14/12, Đăng bị công an bắt giữ khi tàu đánh bắt hải sản chở anh ta vừa cập bờ tại xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.