Điều tra

Nữ công nhân 18 tuổi ở Bình Phước bị bạn trai đâm tử vong vì đòi chia tay

03/02/2021, 13:29

Do bạn gái đòi chia tay, Điểu Sảnh níu kéo không thành nên đã cầm hung khí sát hại người tình, cướp dây chuyền và điện thoại rồi bỏ trốn.

img

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Điểu Sảnh (22 tuổi, ngụ xã Tân Thành, TP Đồng Xoài) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là chị T.H. (18 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) bạn gái của Điểu Sảnh.

Trước đó, Điểu Sảnh và chị T.H. có mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, cả hai mâu thuẫn, chị H. muốn chia tay nhưng Điểu Sảnh níu kéo.

Đêm 1/2, Điểu Sảnh mang theo con dao chạy xe máy đến chỗ làm của nạn nhân. Sau đó, cả hai đi ăn tối, rồi cùng chạy xe máy về nhà H. ở xã Phước An, huyện Hớn Quản.

Khi đến khu vực lô cao su thì cả hai dừng xe nói chuyện, Điểu Sảnh đã dùng dao đâm vào chị H. khiến nạn nhân tử vong.

img

Điểu Sảnh tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Sảnh lấy của nạn nhân một sợi dây chuyền và chiếc điện thoại di động rồi trốn về ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Công an đã bắt giữ Điểu Sảnh. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Về con dao gây án, đối tượng đã vứt trên đường bỏ trốn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 2/2, nhiều người dân phát hiện thi thể chị H. trong lô cao su đang thanh lý tại xã Phước An, bên cạnh là xe máy BKS: 93C1 - 300.00, trên ngực trái của nạn nhân có một vết thương chảy rất nhiều máu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.