Y tế

Nữ công nhân bị xe lu cán ở cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận qua cơn nguy kịch

17/09/2020, 11:41

Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng, hiện sức khỏe nữ công nhân Lý Thị Pham bị xe lu cán trúng đã qua cơn nguy kịch.

img
Sức khỏe của nữ công nhân Lý Thị Pham đã qua cơn nguy kịch

Sáng 17/9, ông Nguyễn Tấn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương-Mỹ Thuận cho biết, sức khỏe nữ công nhân Lý Thị Pham (SN 1989, quê Nghĩa Lộ, Yên Bái) đã qua cơn nguy kịch. Hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 14h45 ngày 15/9, chị Pham là công nhân thời vụ, đang xúc đất tại gói thầu XL06 thuộc dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vô ý đi lùi vào điểm mù của xe lu lốp đang thi công. Hậu quả, chị Pham bị xe lu cán chèn lên chân phải gây chấn thương nặng.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà thầu thi công gói thầu XL06 cùng Ban lãnh đạo Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đưa nạn nhân cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Do vết thương quá nặng, chị Pham được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, điều trị ngay trong ngày.

Đến 6h sáng 16/9, các bác sĩ ở khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM mới kết thúc ca phẫu thuật cứu sống nữ bệnh nhân bị xe lu cán dập nát phức tạp vùng bẹn đùi phải.

Bệnh nhân nhập khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 19h16' cùng ngày trong tình trạng mê man, thở hước, mạch 120 lần/phút, huyết áp không đo được. Các bác sĩ chẩn đoán sốc mất máu, chấn thương khung chậu, chấn thương bụng kín, vết thương phức tạp vùng bẹn đùi phải, dập nát đùi cẳng chân phải. Bệnh nhân được chỉ định đặt nội khí quản, hồi sức tích cực.

Sau khi tiến hành hội chẩn khẩn nhiều khoa, nhận định mức độ nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong tức thì, các bác sĩ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân ngay tại phòng mổ khoa Cấp cứu. Ca phẫu thuật liên tục suốt 11 tiếng đồng hồ và kết thúc vào lúc gần 6 giờ sáng 16/9.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Duy, khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân có tín hiệu phục hồi tốt, huyết áp đang được duy trì trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân này, quá trình hồi sức cần thời gian kéo dài. Hiên, chị Pham qua cơn nguy kịch, huyết áp bình thường.

Cũng theo ông Đông, Ban lãnh đạo Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã yêu cầu Công ty CP An ninh Đèo Cả và Ban chỉ huy công trường hỗ trợ phương tiện, nhân sự túc trực và chi phí chữa trị cho chị Pham, đồng thời đón chồng chị Pham từ Quảng Ninh vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để chăm sóc vợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.