Điều tra

Nữ đại gia bất động sản ở Thái Bình vừa bị khởi tố nổi tiếng thế nào?

08/04/2020, 09:30

Nữ đại gia thường đăng tải hình ảnh làm từ thiện, nổi tiếng về độ chịu chơi và có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi...

img
Nữ đại gia Nguyễn Thùy Dương ở Thái Bình

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Chiều 7/4, lực lượng công an tổ chức khám xét trụ sở Công ty Bất động sản (BĐS) Đường Dương là chỗ ở, nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Dương, Giám đốc Công ty BĐS Đường Dương.

Theo nguồn tin riêng cung cấp cho PV Báo Giao thông, Công ty BĐS Đường Dương là một doanh nghiệp lớn tham gia vào hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Một số dự án lớn công ty của bà Dương đã tham gia như: Khu dân cư tại huyện Kiến Xương, khu đô thị giáp bệnh viên Lâm Hoa (TP Thái Bình).

Bà Dương là một người khá nổi tiếng về độ chịu chơi. Trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng bà Dương đã chi hàng trăm triệu đồng mời các ca sỹ, diễn nổi tiếng đến hát, diễn như: Châu Khải Phong, Giang còi, Quang tèo...

Bà Dương thường xuyên đưa lên mạng xã hội hình ảnh đi làm từ thiện với số tiền hàng tỷ đồng.

Cũng theo nguồn tin cho biết, bà Dương còn liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

img
Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của bà Dương

Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến bà Dương bị khởi tố được cho là xuất phát từ việc gửi hàng hoá từ Thái Bình đi Hà Nội. Cụ thể, vợ chồng bà gửi hàng qua một nhà xe. Tuy nhiên, khi lên tới Hà Nội, việc giao nhận hàng giữa nhà xe với người nhận bị trục trặc. Chiều 30/3, khi xe về đến Thái Bình, phụ xe nhà xe nhận hàng đến gặp vợ chồng bà Dương nói chuyện thì bị đánh. Nạn nhân bị vỡ xương hàm, dập mũi.

Theo cơ quan Công an tỉnh Thái Bình, qua công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Nguyễn Thị Dương (SN 1980 trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình), Nguyễn Đức Mạnh (SN1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Việc Công an tỉnh huy động lượng lớn cán bộ, chiến sỹ tới phong tỏa, khám nhà, nơi làm việc của bà Dương thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.