An ninh hình sự

Nữ "doanh nhân" lừa đảo hơn 4 tỷ để mua bán đất

20/12/2018, 07:47

Để làm ăn và mua bán đất, nữ "doanh nhân" đã lừa đảo tiền của nhiều người, sau đó bỏ trốn.

doi-tuong-duong-thi-nguyet

Chân dung đối tượng Dương Thị Nguyệt 

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Dương Thị Nguyệt (SN 1974, trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng truy nã trong thời gian dài.

Theo tài liệu điều tra, từ giữa tháng 7 đến tháng 9 năm 2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của một số công dân có hộ khẩu tại TP Cẩm Phả tố cáo Dương Thị Nguyệt có hành vi vay nợ tiền không trả. Tổng số tiền Nguyệt vay lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Bản thân Nguyệt làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng. Do cần tiền làm ăn và mua bán đất đai, Dương Thị Nguyệt đã vay tiền có lãi suất của nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ. Sau đó, đối tượng Nguyệt đã bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã.

Sau một thời gian lẩn trốn, Nguyệt đã bị phòng Cảnh sát Hình sự bắt tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai nhận đã vay 4 tỷ 330 triệu đồng từ các bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.