An ninh hình sự

Nữ giám thị THPT Quốc gia bị tài xế taxi sát hại trong đêm

05/07/2016, 12:00

Sáng sớm (5/7), người dân xã Thạch Đài, TP Hà Tĩnh phát hoảng khi nhìn thấy thi thể phụ nữ nổi trên mặt nước.

7568

Nơi phát hiện ra thi thể chị Phạm Thị Oanh.   Ảnh Vnexpress

Sáng nay (5/7), tại khu vực cầu Sú (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh), lực lượng công an thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức trục vớt thi thể chị Phạm Thị Oanh bị tài xế taxi giết hại, buộc dây chìm dưới đáy hồ.

Chị Phạm Thị Oanh (SN 1993), quê ở Hà Nam, là sinh viên năm 4, khoa Sư phạm Mầm non của Trường ĐH Sư phạm Huế. Trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH vừa qua, chị Oanh được nhà trường cử ra Hà Tĩnh làm giám thị trông thi. Tuy nhiên, sau khi trông thi xong, chị Phạm Thị Oanh xin Hội đồng tuyển sinh ở lại để đi lễ, sau đó mọi người không thể liên lạc được chị Phạm Thị Oanh.

Khoảng 23h30 đêm qua (4/7), Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của Nhà trường về việc mất tích của chị Phạm Thị Oanh. Ngay lập tức lực lượng công an TP Hà Tĩnh đã huy động lực lượng, điều tra manh mối, tìm kiếm chị Oanh. Bằng nghiệp vụ, Công an TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng xác định được đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi) tài xế taxi trên địa bàn Hà Tĩnh.

Qua điều tra ban đầu, đốii tượng Tiến đã khai nhận đêm 3/7, khi Tiến chở chị Oanh đi trên taxi thì y đã dừng xe bóp cổ nữ giám thị, cướp đi một túi xách, điện thoại di động và 250 nghìn đồng tiền mặt. Khi chị Oanh chết, Tiến chở nữ giám thị tới cầu Sú để phi tang.

Sáng 5/7, Tiến đã chỉ vị trí vứt xác chị Oanh để công an TP Hà Tĩnh phối hợp với PC 45 trục vớt thi thể chị Oanh lên bờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.