Xã hội

Nữ lao động người Nghệ An bị sét đánh tử vong ở Nga

04/07/2016, 21:17

Hoàn cảnh khó khăn, chị Mai phải vay mượn tiền sang Nga lao động nhưng không may chị bị sét đánh tử vong.

tu-vong-o-nga_vbkd

Nữ lao động người Nghệ An bị sét đánh tử vong ở Nga

Thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) ông Nguyễn Chí Trung cho hay, địa phương và người thân chị Cao Thị Mai (40 tuổi, quê ở xã Sơn Thành) vừa nhận được thông tin chị Mai bị sét đánh tử vong ở Nga.

Những người lao động Nghệ An ở Moscow cho hay, chiều hôm qua (3/7) chị Mai và một số người đang làm việc ở trên một cánh đồng thì bất ngờ cơn mưa ập đến, sau đó chị Mai đã bị sét đánh trúng và tử vong tại chỗ.

Hoàn cảnh gia đình chị Mai hết sức khó khăn, bố chị thường xuyên đau ốm, mẹ bị câm bẩm sinh. Năm 1996 chị lập gia đình và có 2 người con. Sau khi chồng mất, chị vay mượn tiền sang Nga lao động để trang trải cuộc sống gia đình, theo báo Nghệ An.

Hiện tại, cộng đồng người Việt ở Nga đang quyên góp và kêu gọi ủng hộ để sớm đưa thi thể chị về quê an táng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.