Thế giới giao thông

Nữ phi công bay từ Anh tới Australia bằng máy bay cổ

12/01/2016, 09:02

Trong chuyến đi của mình, cô Tracey bay qua 23 nước và thưởng thức những cảnh đẹp từ buồng lái máy bay.

Nữ phi công Tracey Curtis-Taylor hoàn thành hành t
Nữ phi công Tracey Curtis-Taylor hoàn thành chuyến bay dài 20.921km trên chiếc máy bay hai tầng cánh.

Nữ phi công Tracey Curtis-Taylor, 53 tuổi đã hoàn thành chuyến bay bằng máy bay hai tầng cánh trong cuộc hành trình dài 20.921 km từ Anh tới Australia, theo Independent ngày 10/1. Chuyến bay của Tracey Curtis-Taylor nhằm tưởng nhớ tới chuyến bay nổi tiếng của Amy Johnson - nữ phi công đầu tiên bay một mình từ Anh đến Australia vào năm 1930.

Tracey Curtis-Taylor xuất phát ngày 1/10, một mình điều khiển chiếc Boeing 1942 Stearman vượt qua quãng đường 20.921km để đặt chân tới sân bay quốc tế Sydney vào ngày 9/1 lúc 7h54. Loại máy bay này công nghệ từ những năm 1920 chỉ với một cần điều khiển đơn giản, bánh lái và một buồng lái lộ thiên.

Trong chuyến đi của mình, cô Tracey bay qua 23 nước và thưởng thức những cảnh đẹp từ buồng lái máy bay. Cô cho biết: Loại máy bay hai tầng cánh này bao gồm một buồng lái mở, chỉ với điều khiển đơn giản. Ngay khi vừa đặt chân tới Australia, Tracey đã có bài phát biểu tưởng nhớ đến cố phi công Amy Johnson: “Tôi khâm phục những gì bà Amy Johnson đã làm dù bà có rất ít kinh nghiệm bay”.

Trước đó vào năm 2013, Tracey Curtis-Taylor đã bay một mình từ Cape Town đến Goodwood, West Sussex để lập lại chuyến bay năm 1928 của Lady Mary Heath.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.