Thế giới

Nữ phi công IS lái chiến đấu cơ đánh bom liều chết

02/03/2016, 08:28

Lần đầu tiên, IS sử dụng nữ phi công điều khiển máy bay chiến đấu và đánh bom liều chết.

isis-syria-generic
 Lần đầu tiên, IS sử dụng nữ phi công điều khiển máy bay chiến đấu và đánh bom liều chết.

Theo The Times đưa tin, có ít nhất 7 chiến binh nữ đang bị giam giữ và hơn 3 người khác đã thiệt mạng trong tuần qua ở Lybia.

Đây là lần đầu tiên nhóm chiến binh Hồi giáo thánh chiến IS sử dụng phi công nữ trong tất cả các vụ đánh bom liều chết từ trước đến nay.

Ở Syria và Iraq, phụ nữ bị bắt buộc phải tham gia chiến đấu. Các nữ chiến binh Lữ Đoàn Al-Khansaa tuần tra ở Raqqa và Mosul, đều được đảm bảo an toàn với một nam quân nhân đi cùng để thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, IS trừng phạt rất dã man những phụ nữ không tuân thủ luật lệ hà khắc và ăn mặc không đúng theo quy định của chúng.

Một người phụ nữ là thành viên của Lữ đoàn Al-Khansaa đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết những người phụ nữ cố gắng tìm cách để trốn thoát sẽ bị đánh 60 roi, trong khi những người khác không mặc trang phục Hồi giáo sẽ bị đánh đủ tiêu chuẩn là 40 roi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.