Thế giới giao thông

Nữ phi công xinh như mộng của Trung Quốc tử nạn

13/11/2016, 14:44
image

Nữ phi công đầu tiên của Trung Quốc lái tiêm kích J-10 đã thiệt mạng sau một tai nạn máy bay.

4437e6581cb0199256b23d

Nữ phi công lái tiêm kích đầu tiên của Trung Quốc đã tử nạn. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã ngày 12/11 đưa tin, một nữ phi công Trung Quốc đầu tiên lái chiến đấu cơ J-10 đã thiệt mạng trong tai nạn máy bay chỉ một ngày sau dịp kỷ niệm thành lập lực lượng không quân nước này.

Danh tính nữ phi công xinh đẹp đã được xác định là Yu Xu, 30 tuổi, sinh ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Cô gái này là thành viên đội bay nhào lộn 1/8 của không lực Trung Quốc

Cái chết của nữ phi công tiêm kích, xuất phát từ việc máy bay của Yu Xu rơi xuống đất sau một tai nạn chưa được xác định và cô gái này đã không thể thoát ra kịp.

Ngoài Yu Xu, trên máy bay thời điểm gặp nạn còn có cả một nam phi công. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn được cho là ở tỉnh Hà Bắc.

Xem thêm video:

Yu nộp đơn để trở thành phi công không quân năm 2005 và 4 năm sau đó, cô là một trong 16 nữ phi công chiến đấu cơ đầu tiên của Trung Quốc.

Tai nạn xảy ra một ngày sau kỷ niệm lần thứ 67 ngày thành lập lực lượng không quân Trung Quốc (11/11). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.