Thế giới

Nữ Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh lĩnh 13 năm tù

21/02/2017, 08:25
image

Vì bà Lữ thừa nhận tội danh và thành thật khai báo nên được hưởng lượng khoan hồng, giảm nhẹ tội.

Cựu phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Lữ Tích Văn (Lu

Cựu Phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Lữ Tích Văn(Lu Xiwen).

Ngày 20/2, Tòa án tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc tuyên án 13 năm tù đối với cựu Phó bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Lữ Tích Văn (Lu Xiwen) vì tham nhũng, theo Reuters.

Bà Lữ còn là Giám đốc Trường Đảng của thành phố Bắc Kinh. Bà bị bắt giữ điều tra, khai trừ khỏi Đảng từ năm 2015. Theo cáo trạng của tòa, từ năm 2001-2005, bà Lữ tham ô số tiền lên tới 18,8 triệu nhân dân tệ (tương đương 2,73 triệu USD).

Vì bà Lữ thừa nhận tội danh và thành thật khai báo nên được hưởng lượng khoan hồng, giảm nhẹ tội, tòa án cho hay. Đây là vụ “diệt hổ” mới nhất mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện kể từ khi ông nhậm chức đến nay. Hàng chục nhân vật cấp cao phải ngồi tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Trong đó, “mãnh hổ” quyền lực nhất bị hạ bệ là cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.