Thời sự Quốc tế

Nữ phóng viên bị sa thải vì tự bôi bùn đất giả vờ cứu hộ mưa lũ

23/07/2021, 15:36
image

Một phóng viên Đức vừa bị sa thải vì hành vi gian dối, cố tình bôi bùn đất lên người giả vờ giúp đỡ người dân khi đưa tin trận mưa lũ lịch sử.

Phóng viên này là cô Susanna Ohlen, người Đức, đã làm việc tại đài truyền hình RTL 13 năm, tham gia vào nhiều chương trình lớn như "Good Evening RTL" và "Good Morning Germany".

Ohlen bị sa thải sau khi rất nhiều người dân địa phương đăng video lật tẩy việc cô tự bôi bùn lên người trước khi bắt đầu ghi hình cho bản tin có tiêu đề “Dọn dẹp sau lũ: Phóng viên RTL hỗ trợ một tay tại Bad Munstereifel”.

Sau khi những video bằng chứng được đăng tải, đài truyền hình RTL lập tức xóa bản tin trên.

img

Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và của tại Đức

Đồng thời, RTL phát thông báo khẳng định rằng: “Cách hành xử của phóng viên Ohlen đã đi ngược lại nguyên tắc báo chí và tiêu chuẩn của chúng tôi. Vì vậy, RTL đã sa thải phóng viên Ohlen từ đầu tuần này, ngay sau khi biết tin”.

Sự việc trên xảy ra khi Đức vừa trải qua những trận mưa lũ lịch sử. Cơ quan dự báo thời tiết nước này cho biết chỉ trong hai ngày 14 và 15/7, vùng Bavaria cùng miền Đông nước Đức đã ghi nhận lượng mưa 100 - 150 mm, tương đương với lượng mưa trong vòng 2 tháng.

Hậu quả để lại là ít nhất 170 người thiệt mạng, hàng trăm người khác vẫn mất tích và thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng.

Cận cảnh phóng viên bôi bùn đất lên người giả vờ đã giúp đỡ khắc phục hậu quả sau mưa lũ":

Video bản tin “Dọn dẹp sau lũ: Phóng viên RTL hỗ trợ một tay tại Bad Munstereifel” được phát sóng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.