Thế giới

Nữ phóng viên Nhật Bản tử vong vì làm thêm tới 159 giờ/tháng

07/10/2017, 19:59
image

Nữ phóng viên của đài NHK Nhật Bản đã tử vong sau khi làm thêm tới 159 giờ đồng hồ trong 1 tháng.

phongvien

Nữ phóng viên của đài NHK Nhật Bản đã tử vong sau khi làm thêm tới 159 giờ trong 1 tháng.

Theo DailyMail, một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại Nhật Bản khiến dư luận nước này xôn xao khi nữ phóng viên của đài NHK tử vong chỉ vì làm việc ngoài giờ quá nhiều. Mặc dù sự việc xảy ra từ hồi tháng 7/2013 nhưng đến ngày 4/10/2017 đài NHK mới chính thức công bố vụ việc trước sức ép của gia đình nạn nhân.

Kết luận của cơ quan điều tra Nhật Bản cho thấy, phóng viên Miwa Sado - 31 tuổi tử vong trên giường ngủ sau cơn suy tim vì làm việc ngoài giờ quá nhiều với tổng cộng khoảng 159 giờ trong 1 tháng và chỉ có hai ngày nghỉ trong khoảng thời gian một tháng trước khi cô tử vong.

"Chúng tôi rất tiếc khi mất đi một phóng viên xuất sắc và nghiêm túc thừa nhận rằng cái chết của cô ấy có liên quan tới công việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải cách trong sự phối hợp với những nỗ lực của cha mẹ cô ấy" - Chủ tịch đài NHK Ryoichi Ueda hôm 5/10 chia sẻ.

Sado bắt đầu làm việc cho NHK từ năm 2005 tại văn phòng ở tỉnh Kagoshima. Cô chuyển về Tokyo vào tháng 7/2010 và chuyên đưa tin về chính quyền Tokyo.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.