World Cup 2022

Nữ phóng viên World Cup được quyền chọn hình phạt cho kẻ trộm túi xách

21/11/2022, 15:11

Nữ phóng viên ngỡ ngàng khi được cảnh sát Qatar cho phép chọn hình phạt với kẻ đã trộm túi xách của mình.

Hôm 20/11, trong khi đang tác nghiệp thì phóng viên tên Dominique Metzger bị kẻ trộm lấy mất túi xách.

img

Phóng viên Dominique Metzger bị lấy mất túi xách trong lúc đang tác nghiệp. Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức nữ phóng viên đã báo lại cho cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, cô đã khá sốc khi các cảnh sát Qatar lại tỏ ra bình tĩnh trước sự việc này.

“Một cảnh sát tự tin nói với tôi rằng, họ có camera công nghệ cao ở mọi nơi và chắc chắn sẽ rất dễ để tìm ra người lấy đồ của tôi”, Dominique Metzger kể lại.

Không dừng lại ở đó, vị cảnh sát nói trên còn hỏi Dominique Metzger muốn chọn hình phạt nào cho tên trộm.

“Tôi đã bị sốc khi vị cảnh sát này đề nghị tôi chọn hình phạt cho tên trộm, đi tù 5 năm hoặc bị trục xuất khỏi Qatar", phóng viên người Argentina ngạc nhiên.

Tuy nhiên sau đó Dominique Metzger đã bỏ qua cho tên trộm và chỉ muốn nhận lại túi xách của mình.

Theo nhiều thông tin, Qatar đã lắp đến 22.000 camera xung quanh 8 sân vận động diễn ra các trận đấu tại World Cup 2022.

Dẫu vậy, tình trạng trộm cắp vẫn diễn ra thường xuyên. Đối tượng bị nhắm tới nhiều nhất là các phóng viên nước ngoài bởi họ thường mang theo các thiết bị công nghệ đắt tiền và không thông thuộc địa phương.

Cách đây không lâu, chủ nhà World Cup đã phải lên tiếng xin lỗi đài TV2 của Đan Mạch khi họ bị một nhóm nhân viên an ninh dọa đập camera lúc đang tác nghiệp.

“Đây là một sự hiểu lầm tai hại. Sau khi kiểm tra và xác nhận các giấy tờ, chúng tôi đã hỗ trợ họ hoàn thành công việc”, Qatar thông báo về vụ việc trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.