Điều tra

“Nữ quái” diễn trò đau bụng để qua mặt 141

02/03/2016, 07:05

Cảnh sát yêu cầu kiểm tra lại chiếc áo khoác, phát hiện bốn tép heroin bên trong túi áo.

nữ quái giấu ma túy trong bụng
Hai đối tượng Nguyễn Thị Chung và Lê Bảo Thành

Ngày 1/3, trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Như Quyết, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y2/141, Công an TP Hà Nội cho biết, đã bàn giao hai đối tượng Lê Bảo Thành (SN 1972, ở quận Hoàng Mai) và Nguyễn Thị Chung (SN 1974, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân để tiến hành làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 29/2, tổ Y2 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Đồng - Giải Phóng đã phát hiện Thành điều khiển xe máy BKS 29C1-452.06 chở Chung sau xe vi phạm giao thông nên dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, đối tượng Chung bất chợt ôm bụng, ngồi sụp xuống vỉa hè và luôn miệng kêu đau bụng. Lúc này, trinh sát phát hiện Chung luồn tay vào trong người, có hành vi giống như vừa lấy ra một vật gì đó…

Sau đó, đối tượng Chung cầm vội lấy chiếc áo khoác (đã được kiểm tra kỹ càng trước đó) mặc lên người, giấu hai tay vào trong túi áo và tỏ vẻ đã đỡ đau hơn. Ngay lập tức, cảnh sát yêu cầu kiểm tra lại chiếc áo khoác, phát hiện bốn tép heroin bên trong túi áo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.