Điều tra

"Nữ quái" xin làm ô sin cao cấp để trộm tài sản nhà giàu

02/07/2018, 10:50

Loan lên kế hoạch xin vào làm giúp việc cho những nhà giàu và tìm cách trộm tài sản giá trị rồi biến mất.

1530451541-665-nhieu-dai-gia-o-sai-gon-om-trai-dan

Dưới chiêu thức xin làm ô sin cao cấp, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Loan đã thực hiện nhiều vụ trộm tài sản của nhà giàu rồi biến mất 

Sáng 2/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM cho biết vừa tạm đối tượng Nguyễn Thị Thanh Loan (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Với chiêu thức xin vào làm giúp việc cho những nhà giàu tại khu vực quận 7, TP.HCM, Loan lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà, lấy trộm các tài sản có giá trị rồi biến mất.

Cụ thể, vào tháng 4, khi làm giúp việc cho gia đình bà tên Lan (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận7), được 1 tuần, nhân lúc chủ nhà đi vệ sinh Loan đã lục túi lấy trộm 2 điện thoại iPhones, 4 nhẫn vàng nữ trang trị giá khoảng 40 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Cùng với chiêu thức đó, đầu tháng 6, Loan xin vào giúp việc cho gia đình anh Tuấn (phường Tân Quy, quận 7), cũng lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà, Loan lục túi xách trộm 10 triệu đồng cùng điện thoại di động iPhone 7 rồi biến mất.

Tiếp nhận tin báo của các khổ chủ, Công an quận 7 vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng. Đến chiều 30/6, trinh sát đã tìm ra Loan khi đối tượng vừa được nhận vào làm giúp tại một gia đình khá giả ở quận 2 được vài ngày.

Tại cơ quan công an, Loan thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Loan khai, lợi dụng kẽ hở của nhiều trung tâm giới thiệu việc làm không xác minh rõ lý lịch các ứng viên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.